Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng mọc ‘chui’ giữa rừng phòng hộ ở Quảng Nam

VHO-Chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng “chui” mọc giữa rừng phòng hộ ở Quảng Nam gây bức xúc dư luận những ngày qua đã bắt tay vào tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép.

UBND xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xác nhận chủ khu nghỉ dưỡng mọc trái phép giữa rừng phòng hộ Trà Lý trên địa bàn thôn Chánh Lộc (xã Duy Sơn) đã huy động hàng chục lao động để tiến hành tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép tại khu nghỉ dưỡng như sự chỉ đạo từ phía chính quyền địa phương.

thao do 1
 Hàng chục nhân công được huy động tháo dỡ các hạng mục trái phép

Trong 2 ngày 19 và 20.3, nhóm công nhân tiến hành tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép tại hai ngôi nhà gỗ dựng ngay giữa hồ nước. 

Hai ngôi nhà này có diện tích khoảng 200m2, được đổ sàn bê tông với nhiều trụ kiên cố. 

Những ngày qua, các công nhân cũng lần lượt những hạng mục gỗ như các cây cột chống đỡ cho căn nhà gỗ, mái nhà có kết cấu từ gỗ được hạ dỡ, tháo bỏ.

 Dự kiến trong 1-2 ngày nữa sẽ các ngôi nhà gỗ này sẽ được tháo dỡ hoàn toàn khỏi hồ nước tọa lạc ngay trung tâm khu nghỉ dưỡng.

Trong khi đó, tuyến đường bê tông kéo dài hàng trăm mét cũng như đoạn bờ kè bằng bê tông men theo bờ hồ đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được bắt tay vào tháo dỡ.  
Trước đó, như Văn Hóa Online phản ánh, từ sau Tết Nguyên đán, người dân xã Duy Sơn bức xúc trước việc một khu nghỉ dưỡng được xây dựng ngay giữa rừng phòng hộ. Diện tích đất bị chiếm dụng xây dựng khu nghỉ dưỡng này do ông Ngô Phi Nhị (Bí thư Đoàn xã Duy Sơn) đứng tên. 2 năm qua, ông Nhị vẫn dựng lều, trồng lúa và hoa màu ở đây. Tháng 11.2018, ông Nhị và nhà thiết kế Đinh Văn Thơ xin cải tạo để trồng trọt thêm một số loại cây khác.
Tuy nhiên, thay vì thực hiện theo đúng cam kết với chính quyền địa phương, ông Đinh Văn Thơ đã tự ý đưa máy móc, nhân lực vào thi công một số hạng mục không được cấp phép xây dựng. 

Sau đó, chính quyền địa phương yêu cầu chủ khu nghỉ dưỡng tự nguyện tháo dỡ trước ngày 15.3. Tuy nhiên, đến ngày 19.3, chủ khu nghỉ dưỡng mới chịu thực hiện công tác tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép.
Liên quan đến vụ việc này, Đảng ủy xã Duy Sơn cũng đã tiến hành kiểm điểm, nhắc nhở đối với ông Ngô Phi Nhị, Bí thư đoàn xã, vì phối hợp với nhà thiết kế chiếm dụng đất rừng phòng hộ xây dựng khu nghỉ dưỡng trái phép. Đồng thời cũng đã báo cáo sự việc lên cấp trên và đang chờ kết quả điều tra để đưa ra mức độ kỷ luật đối với Bí thư Đoàn xã Ngô Phi Nhị. 
Ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, cho biết huyện sẽ xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với người đã xây dựng khu nghỉ dưỡng trái phép. Đồng thời cũng sẽ xem xét xử lý những cán bộ địa phương vì để đất rừng phòng hộ bị chiếm dụng. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc