Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Tái hiện nghi lễ dựng nêu ở Hoàng cung Huế

Thứ Hai 28/01/2019 | 13:17 GMT+7

VHO- Dịp Tết Nguyên Đán dưới triều Nguyễn có nhiều nghi lễ được tổ chức trang trọng và chu đáo. Nhiều năm trở lại đây, đơn vị quản lý di sản Huế thường tái hiện một số nghi lễ trước, trong và sau Tết nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể cung đình; vừa phục vụ người dân và khách tham quan.

Sáng ngày 28.1, tức ngày 23 tháp Chạp, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (TTBTDTCĐ Huế) đã tổ chức nghi lễ dựng nêu (hay gọi Thướng nêu) ở khu di tích Thế Miếu (Hoàng Cung Huế). Dù trời mưa khá nặng hạt nhưng nghi lễ vẫn được diễn ra đầy đủ, trang trọng và chu đáo; và đã được nhiều du khách tham quan tham dự.

Thực hiện nghi lễ trước khi dựng nêu. Ảnh:T.An

Trong dân gian, dựng cây nêu với mục đích trừ ma quỷ, phụng thờ thần linh, tổ tiên và báo hiệu chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Dưới triều nhà Nguyễn, dựng nêu không chỉ là báo hiệu Tết mà còn để cầu cho mưa thuận gió hòa, dân chúng làm ăn thuận lợi, đất nước ấm no… Dưới triều vua Minh Mạng, mỗi lần thực hiện nghi lễ dựng nêu, triều đình sẽ chọn một số ấn triện bỏ vào sọt và treo lên cây nêu. Đến ngày mồng 7 tháng Giêng, sẽ hạ nêu và khai ấn, báo hiệu cho mở đầu một năm mới.

Các nghệ sĩ của Nhà hát truyền thống cung đình Huế thực hiện nghi thức dựng cây nêu. Ảnh: T.An

Ngày xưa, cây nêu ở Thế Miếu được dựng xong thì những nhà dân mới có thể dựng nêu. Ảnh: T.An

Nghi lễ dựng nêu ở khu di sản Hoàng Cung Huế được tái hiện gần như đầy đủ các nghi thức ngày xưa. Đội binh lính quần áo chỉnh tề rước nêu từ cửa Hiển Nhơn (phía Đông của Hoàng Cung) đến di tích Thế Miếu, trong đoàn rước có đội biểu diễn tiểu nhạc rất trang trọng. Đến khu vực dựng nêu, sẽ tiến hành các nghi lễ dựng nêu trong không khí nghiêm trang,  có đội đại nhạc trình diễn. Lễ vật dâng cúng gồm: lợn, xôi, gà, hoa quả… Theo quy định của triều Nguyễn, sau khi triều đình dựng nêu ở Thế Miếu xong thì những người dân ở Kinh thành mới bắt đầu dựng nêu.

Trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi sắp tới,  TTBTDTCĐ Huế cũng sẽ mở cửa đón khách tham quan miễn phí di sản Huế trong các ngày 5, 6 và 7.2 (nhằm ngày mồng 1, 2 và 3 Tết); đồng thời sẽ tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nhã nhạc, nghi lễ cung đình, và các trò chơi cung đình tại Hoàng cung Huế để phục vụ nhân dân địa phương và du khách vui xuân.

THÙY AN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top