Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: 4 người chết, thiệt hại hơn 126 tỉ đồng trong mưa lũ

Thứ Sáu 14/12/2018 | 20:24 GMT+7

VHO- Đợt mưa lớn gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam những ngày vừa qua đã làm 4 người chết, thiệt hại ước tính hơn 126 tỉ đồng. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả và ứng phó với đợt mưa lũ dự báo sẽ còn kéo dài đến ngày 16.12.

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT & TKCN) tỉnh Quảng Nam, trong đợt mưa lớn gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn tỉnh đã làm 4 người chết (trong đó có 2 trường hợp ở Tam Kỳ và 2 trường hợp ở Thăng Bình).  Nhiều địa phương như: TP.Tam Kỳ, các huyện Phú Ninh, Thăng Bình, Núi Thành,..ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân. Chính quyền các địa phương đã tổ chức sơ tán 1.830 hộ dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Trong đó, xã Tam Thăng (Tam Kỳ) di dời 1.560 hộ, xã Bình An (Thăng Bình) di dời 50 hộ, 2 xã Tam Đàn và Tam An (Phú Ninh) di dời 220 hộ.

khac phuc 1

Nhiều địa phương ở Quảng Nam ngập lụt kéo dài 

Mưa lớn kéo dài làm hư hại gần 100 ha lúa và mạ, 876 ha hoa màu, 23 tấn lương thực cũng bị ngập, hư hỏng; 173 con gia súc và trên 14 ngàn gia cầm bị chết; khoảng 300 ha nuôi tôm thiệt hại, tập trung chủ yếu ở huyện Núi Thành. Mưa lụt cũng làm hư hỏng 25 đập thuỷ lợi, sạt lở một số điểm trên tuyến Quốc lộ 14D, 14H, sạt lở đê, kè, bồi lấp kênh, mương...Thiệt hại ước tính hơn 126 tỷ đồng.
Dự báo trong vài ngày tới, từ 13-16.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiều địa phương trên địa bàn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
 

khac phuc 2

Mưa lũ sạt lở tuyến đường cứu hộ cứu nạn ven biển, đoạn từ  cầu Cửa Đại-TP Hội An đi TP Tam Kỳ

Những ngày qua, Ban Chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tìm kiếm người mất tích do bị nước cuốn trôi, động viên gia đình có người bị chết, mất tích. 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân sơ tán đến nơi an toàn. 
Sáng ngày 14.12, 100 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 143, Quân khu V đã hành quân về giúp người dân xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) dọn dẹp sau lũ.Trước đó,  ngày 12.12, gần 50 chiến sĩ, dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự TP Tam Kỳ đã ra quân giúp người dân, tiểu thương chợ Tam Kỳ khắc phục hậu quả sau trận lụt lớn vừa qua.

khac phuc 3

 Các chiến sĩ giúp tiểu thương dọn dẹp chợ Tam Kỳ

Nhiều tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức, cá nhân cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân trong vùng ngập lũ dọn dẹp, sơ tan trước, trong và khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau khi lũ rút.
Công an tỉnh Quảng Nam điều động các tổ công tác tổ chức ứng trực, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn ở các điểm ngập cục bộ trên quốc lộ 1 (QL). Dù nước đã rút nhưng các chiến sĩ CSGT vẫn túc trực để dọn dẹp các cây cối, rác thải bị nước lũ cuốn lên mặt đường để đảm bảo thông tuyến, an toàn cho người và phương tiện. 
 

khac phuc 4

Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ phương tiện qua lại QL1 những ngày mưa lũ vừa qua

Để tổ chức triển khai thực hiện khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân và triển khai ứng phó với đợt mưa lớn dự báo sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 16.12 trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Nam đã  ban hành công văn yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn, triều cường, thông tin vận hành điều tiết hồ chứa nước Phú Ninh; các địa phương miền núi phải nắm chắc các khu vực sạt lở, khu vực có nguy cơ sạt lở để có biện pháp chỉ đạo, đảm bảo an toàn người và tài sản; trong đó đặc biệt chú ý di dời khẩn cấp các hộ dân có nguy cơ bị sạt lở, lũ ống, lũ quét uy hiếp; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, nhất là các gia đình có thiệt hại về người, chủ động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, không để người dân thiếu đói, không có nơi trú ngụ;...

khac phuc 5

Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo khu vực ngập sâu trên Quốc lộ 1A trong trận lũ vừa qua

Thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi do địa phương quản lý sau đợt mưa lớn vừa qua để ứng phó với đợt mưa lớn sắp đến và có biện pháp khắc phục, gia cố đảm bảo phục vụ sản xuất. Theo dõi, chỉ đạo triển khai các biện pháp phục hồi, khắc phục hậu quả, kịp thời, chuẩn bị các phương án khôi phục sản xuất phù hợp với diễn biến thời tiết, thiên tai thời gian đến,…

KHÁNH CHI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top