Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Thành công về tổ chức lẫn chuyên môn

Thứ Hai 10/12/2018 | 09:33 GMT+7

VHO- Hôm nay 10.12, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII kết thúc sau Lễ bế mạc được tổ chức tại Cung Điền kinh trong nhà, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

 VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Theo Trưởng Tiểu ban chuyên môn – kỹ thuật của Đại hội, ông Trần Đức Phấn thì đây là kỳ Đại hội thành công cả về công tác tổ chức lẫn chuyên môn.

Ở bảng tổng sắp của Đại hội, tính đến 17h chiều qua 9.12, Hà Nội và TP.HCM vẫn cho thấy sức mạnh của 2 trung tâm thể thao lớn nhất nước, bỏ xa các đoàn còn lại. Hà Nội đoạt 162 HCV, 144 HCB, 134 HCĐ, xếp thứ nhất toàn đoàn. TP.HCM đứng thứ 2 với 114 HCV, 94 HCB, 93 HCĐ. Đoàn Quân đội đứng ở vị trí thứ 3 với 58 HCV, 61 HCB, 82 HCĐ. Việc Hà Nội và TP.HCM bỏ xa các đơn vị còn lại cũng là điều dễ hiểu, bởi đây là 2 trung tâm kinh tế - chính trị lớn nhất nước và là 2 đơn vị chủ lực cung cấp VĐV cho các đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, về mặt chuyên môn, theo ông Phấn điều đáng mừng là hầu hết VĐV của các đội tuyển quốc gia đều duy trì được thành tích ổn định và phát hiện được nhiều gương mặt trẻ triển vọng ở các môn chủ lực như Bơi, Điền kinh, Cử tạ... Chẳng hạn ở môn Điền kinh, chúng ta có hàng loạt gương mặt trẻ xuất sắc. Ở nội dung 800m, VĐV Trần Văn Đảng của Hà Nội (thành tích 1 phút 50 giây 22) đã xô đổ đàn anh Dương Văn Thái (thành tích 1 phút 50 giây 79). Ở nội dung cực hấp dẫn của môn điền kinh là 100m nam, sự thống trị trong nhiều năm của Lê Trọng Hinh giờ cũng đã bị lật đổ bởi đàn em Trần Ngọc Nghĩa của đoàn Công an nhân dân. Với thành tích 10 giây 57, Nghĩa đã đoạt HCV và “đẩy” đàn anh hơn mình 3 tuổi xuống vị trí thứ 3 với thành tích là 10 giây 78. Ở nội dung đi bộ, bà mẹ một con Nguyễn Thị Thanh Phúc đã có 2 VĐV trẻ thay thế xứng đáng là Phùng Thị Hải và Phạm Thị Thu Trang, đều của Hà Nội… Với một thế hệ trẻ gồm nhiều VĐV xuất sắc này, ông Phấn tin rằng Thể thao Việt Nam cũng sẽ có sự kế thừa xứng đáng về lực lượng cho các đấu trường quốc tế.

Bên cạnh đó, ông Trần Đức Phấn cũng đánh giá cao công tác tổ chức chuyên nghiệp và sự vào cuộc của các quận, huyện của Hà Nội trong công tác tổ chức Đại hội. “Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng BTC Đại hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, các quận, huyện, đơn vị của Hà Nội đã tham gia nhiệt tình vào công tác tổ chức, góp phần làm nên một kỳ Đại hội thành công. Đây cũng là kỳ Đại hội để Hà Nội tập dượt cho công tác tổ chức của SEA Games 2021, nên qua kỳ Đại hội này có thể thấy Hà Nội sẽ tổ chức tốt SEA Games bằng sự chuyên nghiệp, đón các đoàn bạn bằng sự thân thiện, hiếu khách”, ông Phấn nói.

Bước tiến đáng ghi nhận nữa trong công tác tổ chức Đại hội lần này là không có hiện tượng các địa phương tìm cách mua, bán, chuyển nhượng VĐV để lấy thành tích; các trọng tài điều khiển các trận đấu cũng công tâm, chính xác, lại có sự hỗ trợ của băng hình kỹ thuật ở những môn gây nhiều tranh cãi như các môn võ nên ít xảy ra khiếu kiện hơn…

VÂN SA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top