Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Kè mới còn dang dở, sóng lớn tiếp tục công phá bờ biển "đảo ngọc" Tam Hải

Thứ Hai 03/12/2018 | 17:10 GMT+7

VHO- Hàng trăm mét bờ biển ở xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) liên tục bị sóng biển đánh tan tác. Bờ kè cứng vẫn còn thi công dang dở, lại đang mùa mưa bão, sóng biển liên tục công phá khiến hàng trăm hộ dân ở đây luôn thấp thỏm, lo âu.

Được biết, trước đây địa phương đã có xây dựng tuyến kè biển xung yếu để ngăn chặn sự xâm thực của sóng biển.  
Từ năm 2013, tuyến bờ kè chắn sóng biển khu vực từ thôn Tân Lập đến thôn Thuận An bị hư hỏng do quá trình xâm thực của sóng biển. Nhiều năm qua, vào mùa mưa bão, triều cường và sóng biển liên tục tấn công mạnh, gây sạt lở, ăn sâu hàng chục mét. Tuyến kè xung yếu bảo vệ xã đảo Tam Hải ngày càng bị hư hỏng nặng,  hàng trăm hộ dân ở hai thôn Tân Lập và Thuận An bị ảnh hưởng sinh hoạt, mất đất sản xuất, diện tích nuôi trồng thủy sản, hư hỏng nhà cửa do sóng biển và triều cường gây sạt lở. 
Gần đây nhất, đợt mưa bão tháng 11.2017 đã làm cho gần 2km kè bờ biển tại đây bị hư nghiêm trọng. Chân kè bị sụt lún, các mảng bê tông kè, đất, cát, hàng dương liễu chắn cát bị cuốn ra biển gây sạt lở. 

đoạn kè cũ bị sạt lở
Tuyến kè cũ xây dựng  trước đây đã bị hư hỏng do xâm thực 

Để khắc phục tình trạng trên, tháng 9.2017, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng sửa chữa khẩn cấp kè chống sạt lở biển thôn Tân Lập và thôn Thuận An (xã Tam Hải). Quy mô xây dựng sửa chữa tuyến kè khoảng 1,8 km do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 36 tỷ đồng. 
 Đầu năm 2018, dự án xây dựng tuyến kè 1,8km bắt đầu được triển khai tại khu vực sạt lở nặng nhất của bờ biển Tam Hải nhằm ngăn chặn tình trạng xói lở ngày càng nghiêm trọng.
Công trình chia làm 2 giai đoạn và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018. Dự án được xây dựng theo kết cấu với móng kè là cọc bêtông dài 6m, đóng dưới mặt nước biển, thân kè được lát bởi các tấm bêtông có khối lượng trên 800kg mỗi tấm , có chức năng tiêu giảm sóng, phía trong kè  được xây dựng đường dân sinh để tăng sức chịu đựng của tuyến kè trước bão lũ. 
Đến nay, giai đoạn 1 quy mô xây dựng tuyến kè dài 340 m (trong đó đoạn sửa chữa dài 143,5m, đoạn xây dựng mới dài 196,5m); xây dựng 1 cống tiêu nước; đỉnh kè kết hợp làm đường giao thông rộng 3,2 m; gia cố bảo vệ mái kè phía biển,…đã cơ bản hoàn thành. 


Tuyến kè giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành 

Giai đoạn 2 của dự án đã triển khai được gần 50% khối lượng. Tuy nhiên mùa mưa bão đến khiến việc thi công giai đoạn 2 gặp nhiều khó khăn do mưa bão. 
Hiện tại, đơn vị thi công đang gấp rút triển khai giai đoạn 2 của công trình. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, mưa to kết hợp sóng biển lớn đã khiến công trình tạm thời bị gián đoạn. 
 

nhiều vị trí ngổn ngang

Giai đoạn 2 tuyến kè mới vẫn còn nhiều đoạn ngổn ngang 

Trong khi bờ kè mới vẫn đang thi công dang dở thì hàng trăm mét bờ biển ở xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) lại tiếp tục rơi vào cảnh bị sóng biển đánh tan nát giữa mùa mưa bão. Đoạn kè cũ tiếp tục bị sóng biển tấn công, phá hủy khiến sạt lở tiếp tục khoét sâu vào bờ biển. Ước tính có đến hơn 400m bờ biển đang bị sóng lớn uy hiếp ngay giữa mùa mưa bão. Nhiều đoạn kè biển đang thi công dở dang bị sóng cuốn trôi.

Về lâu dài, tỉnh Quảng Nam cũng đã có kế hoạch đầu tư hàng trăm tỷ đồng để chống xâm thực khu vực Cửa Đại của xã Tam Hải, đồng thời kết nối giao thông, kết hợp phục vụ an ninh quốc phòng vùng ven biển. 
Ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết,  do ở vào vị trí đặc biệt, hằng năm xã đảo Tam Hải bị sóng biển tàn phá, xâm thực vào đất liền từ 5-10m. Tình trạng xâm thực, sạt lở này kéo dài nhiều năm qua và nặng nhất là ở đoạn bờ biển này. 
Người dân và chính quyền Tam Hải mong muốn dự án kè biển này nhanh chóng hoàn thành đúng tiến độ, bảo vệ an toàn cho người dân trên đảo, đồng thời còn tạo điều kiện để khai thác tiềm năng, phát triển du lịch biển đảo. 

Xã đảo Tam Hải là một trong 3 xã đảo đang được nghiên cứu hình thành tuyến tam giác du lịch biển đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam)- Tam Hải (Quảng Nam) - Lý Sơn (Quảng Ngãi) và được ví là "đảo ngọc" Tam Hải. Nhiều nhà đầu tư cũng đã khảo sát tìm hiểu đầu tư các dự án phát triển du lịch biển đảo nhưng còn e ngại trước tình trạng sạt lở bờ biển kéo dài nhiều năm qua ở đây. Tỉnh Quảng Nam cũng xây dựng đề án trình Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận xã đảo này là Công viên địa chất toàn cầu.

 KHÁNH CHI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top