Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Môn canoeing Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Vĩnh Phúc nhất toàn đoàn

Thứ Bảy 01/12/2018 | 16:43 GMT+7

VHO- Môn canoeing trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII – 2018 đã kết thúc sau 5 ngày tranh tài quyết liệt tại Hồ Tây, Hà Nội sau ngày thi đấu cuối cùng với 11 nội dung chung kết cự ly 200m dành cho nam và nữ. Trong đó, các VĐV nữ tranh tài ở 6 nội dung: C1, K2, C2, K4, K1, C4; các VĐV nam tranh tài ở 5 nội dung: K1, K2, K4, C1, C2.

Các VĐV canoeing tranh tài tại Hồ Tây ở ngày cuối cùng

Chung kết nội dung C4 cự ly 200m nữ, 4 tay chèo gồm Bùi Thị Yến, Diệp Thị Hương, Đỗ Thị Như, Trần Thị Lan của Vĩnh Phúc đã xuất sắc vượt qua các đối thủ là Hải Dương, TP.HCM, Thái Nguyên,... để giành thêm tấm HCV với thành tích 00:43.03. HCB thuộc về các VĐV Hải Dương (Đặng Thu Hà, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Tuyết, Vũ Thị Liên) với thành tích 00:45.23. HCĐ thuộc về các tay chèo của đoàn TP.HCM khi cán đích với thành tích 00:46.08. Tiếp đó, 2 tay chèo Bùi Thị Yến và Nguyễn Thị Hương cũng đem về tấm HCV thứ hai cho đoàn Vĩnh Phúc ở nội dung C2 nữ, sau khi bứt phá thành công ở những giây cuối cùng để vượt lên cán đích với thành tích 00:45.85.
Ở nội dung K1 nam, tay chèo Trần Minh Quân (Sóc Trăng) đã xuất sắc giành tấm HCV khi cán đích với thành tích 00:38.33. Các vị trí tiếp theo thuộc về Phan Văn Lộc (Bạc Liêu) và Nguyễn Minh Tuấn (TP.HCM). Trong khi đó, ở nội dung K1 nữ, HCV thuộc về tay chèo Đỗ Thị Thanh Thảo của đoàn Hải Phòng. HCB thuộc về tay chèo Ma Thị Tuyết của đoàn Hà Nội và giành tấm HCĐ là Nguyễn Thị Đào của đoàn Quảng Ninh. Còn ở nội dung K2 nam, Trần Minh Quân và Thạch Thành Sang của Sóc Trăng đã xuất sắc giành thêm tấm HCV thứ 2 trong ngày khi cán đích với thành tích 00:35.19. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nguyễn Văn Tiến/Võ Duy Thành (Đà Nẵng) và Trương Văn Hoài/Trương Văn Thành (Thanh Hóa).
K4 nữ, với thành tích 00:38.39, các tay chèo Cao Thị An, Dương Thị Bích Loan, Dương Thị Phượng, Ngô Phương Thảo của Thái Nguyên đã giành HCV, HCB là các VĐV Hà Nội (Hoàng Như Huyền, Ma Thị Tuyết, Ngô Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hải Yến) - 00:38.84; HCĐ là đoàn TP.HCM (Dương Thị Hòa, Lê Thị Lan Anh,  Nguyễn Hồng Thái, Phạm Thị Thảo Cẩm). Còn VĐV Nguyễn Thị Ngân cũng giành thêm 1 HCV nội dung C1 nữ cho đoàn Thái Nguyên khi vượt qua Trương Thị Phương của đoàn Vĩnh Phúc với thành tích 00:48.55. Chỉ chậm hơn Trương Thị Phương 4 giây, tay chèo Lê Chung Thu của đoàn Hà Nội đành chấp nhận giành HCĐ nội dung này. Các VĐV Thái Nguyên tiếp tục khẳng định thế mạnh của mình ở cự ly 200 khi mang về tấm HCV thứ 3 trong ngày khi cán đích với thành tích 00: 41.07 do công của Dương Thị Bích Loan, Ngô Phương Thảo. Giành tấm HCB là 2 VĐV Đinh Thị Trang/ Vũ Thị Linh (Quảng Ninh) và HCĐ thuộc về Đỗ Thị Thanh Thảo/Trần Thái Mỹ (Hải Phòng).

Canoeing TP.HCM tuy không giành thứ hạng cao những cũng có 1 HCV và 4 HCĐ

Ở nội dung C1 nam, HCV thuộc về Dương Văn Đức (Quảng Bình) khi vượt qua Dương Văn Ngời (Hà Nội) với thành tích 00:41.68; Giành tấm HCĐ là VĐV Tiên Thanh Chi của đoàn Kiên Giang. Thanh Hóa giành HCV nội dung K4 nam, do công của 4 tay chèo Nguyễn Đình Tân, Nguyễn Xuân Thành, Trương Văn Hoài, Trương Xuân Thành. HCB thuộc về Đà Nẵng (Nguyễn Văn Tiến, Tăng Văn Nhật, Tăng Văn Pháp, Võ Duy Thành) và giành HCĐ là đoàn Bình Thuận (Phan Văn Phin, Nguyễn Tường, Lê Quốc Hải, Trần Văn Tình).
Ở nội dung chung kết C2 nam, các VĐV Nguyễn Văn Trãi, Phan Nguyễn Văn Tiến của đoàn TP.HCM đã thi đấu thành công và giành tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu cuối cùng của giải. HCB thuộc về đoàn Quảng Nam (Cao Viết Sỷ, Hồ Văn Âu); HCĐ là 2 VĐV Bạc Liêu (Nguyễn Quốc Toãn, Nguyễn Thành Đề).
Kết quả HCV nội dung chung kết 11 nội dung cự ly 200m: Vĩnh Phúc 2 HCV (C2, C4); Thái Nguyên 3 HCV (C1, K2, K4); Sóc Trăng 2 HCV (K1, K2); Các đoàn Hải Phòng, Thanh Hóa, TP.HCM, Quảng Bình cùng giành 1 HCV.
Với việc giành thêm 2 HCV nội dung C2 nữ, C4 nữ và 1 HCB nội dung C1 nữ ở ngày thi đấu cuối cùng, đoàn Vĩnh Phúc giữ vững ngôi vị dẫn đầu tại giải với 6 HCV, 1 HCB. Trong khi đó, các VĐV Thái Nguyên giành thêm 3 HCV ở các nội dung C1 nữ, K2 nữ và K4 nữ, qua đó giúp Thái Nguyên xếp thứ hai với 5 HCV, 6 HCB, 1 HCĐ. Vị trí thứ ba toàn đoàn thuộc về Quảng Ninh với 4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.

L.HẢI-T.SÂM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top