Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII: Vẫn chưa thấy Hà Thanh mới ở môn TDDC

Thứ Sáu 30/11/2018 | 09:02 GMT+7

VHO-  Thể dục dụng cụ (TDDC) là một trong những môn thế mạnh của Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tại SEA Games 2011, tổ chức tại Palembang (Indonesia), TDDC Việt Nam đã tạo nên chiến thắng ấn tượng với 11 HCV trong tổng số 14 nội dung thi, gây ngỡ ngàng cho các đối thủ Đông Nam Á. Thế nhưng đó dường như đã là câu chuyện của quá khứ.

Bởi thành tích của TDDC đang tụt dần đều trong những năm gần đây. Năm 2015, trên đất Singapore, Việt Nam vẫn bá chủ khi giành tới hơn một nửa số HCV (9/17), trong đó các nam VĐV đóng góp 6 HCV và một mình nữ VĐV Phan Thị Hà Thanh đóng góp 3 HCV. SEA Games 2017, đội tuyển TDDC giành được 5 HCV do công của các nam VĐV Phương Thành, Thanh Tùng, Đặng Nam… Nhưng ở nội dung dành cho các VĐV nữ thì sự vắng mặt của Phan Thị Hà Thanh đã khiến TDDC nữ Việt Nam không có bất cứ cơ hội nào để cạnh tranh huy chương với các đối thủ khu vực.

Hà Thanh giải nghệ đã để lại khoảng trống lớn cho làng TDDC Việt Nam. Cô là nữ VĐV TDDC có thành tích tốt nhất của Việt Nam khi từng giành HCĐ thế giới và HCV châu Á bên cạnh hàng loạt HCV giành được ở đấu trường khu vực. Kể từ khi Hà Thanh giải nghệ do tuổi tác và chấn thương, thành tích của TDDC Việt Nam sa sút trông thấy. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII này cũng là lần đầu tiên vắng bóng Hà Thanh trong màu áo thi đấu của đội TDDC Hải Phòng. Thanh hiện đã chuyển sang làm công tác trọng tài.

Đem băn khoăn về việc liệu qua giải đấu tại Đại hội này, TDDC Việt Nam có tìm ra được một Phan Thị Hà Thanh mới, ông Nguyễn Trung Thiện, Trưởng bộ môn TDDC, Tổng cục TDTT chia sẻ: “Hiện chúng ta cũng có một số VĐV nữ khá tốt như là Nguyễn Tienna Katelyn (Hải Phòng) vừa đoạt HCV toàn năng nữ trong ngày thi đấu 29.11 hay Trần Đoàn Quỳnh Nam, cũng của Hải Phòng. Tuy nhiên để trả lời được câu hỏi các VĐV này có thể thay thế được đàn chị Hà Thanh hay không, chúng ta cần phải có thời gian, nhất là ở nội dung nhảy chống, nội dung sở trường đã gắn với chiếc HCĐ thế giới và HCV châu Á của Hà Thanh”.

Về nam, hiện tại TDDC Việt Nam vẫn đang sở hữu lứa VĐV tài năng là Phạm Phước Hưng, Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành. Theo ông Thiện, hiện có 2 gương mặt trẻ có thể kế cận được lứa đàn anh là Trần Đình Vương và Văn Vĩ Lương, đều của TP.HCM. Đây là 2 VĐV đã được tập huấn tại Hungary trong thời gian khá dài. Tuy nhiên để có thể thay thế lứa đàn anh, họ cũng cần có thêm thời gian tích lũy. “TDDC là môn thể thao đòi hỏi phải có sự đầu tư lâu dài về thời gian vì thông thường để một VĐV có thể thi đấu được như ở giải đấu này, cũng phải đào tạo tới 7-8 năm, thậm chí tới hơn 10 năm, ngay từ khi các em còn nhỏ. Không những thế các điều kiện về trang thiết bị tập luyện, cơ sở vật chất của môn này cũng rất tốn kém nên ít địa phương có điều kiện đầu tư. Vì thế bao năm nay giải cũng chỉ có từng ấy đơn vị tham dự và đó cũng là lý do dẫn đến việc lớp VĐV kế cận của chúng ta không dày như mong muốn”, ông Thiện chia sẻ.

THU SÂM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top