Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII: Các địa điểm tổ chức phải bảo đảm tốt nhất

VHO- Nhằm bảo đảm tốt nhất cho công tác tổchức các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - 2018, Ban tổchức Đại hội gồm lãnh đạo TP Hà Nội, Tổng cục TDTT cùng các đơn vị chức năng đã có chuyến kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị và tổ chức thi đấu các môn, qua đó nắm bắt tình hình thực tế để triển khai và tổ chức tốt cho Đại hội.

Đoàn đã kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tổ chức thi đấu môn Điền kinh tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, địa điểm tổ chức đua xe đạp đường trường, công tác tổ chức thi đấu môn võ cổ truyền tại NTĐ huyện Đan Phượng, môn Bóng bàn tại NTĐ quận Bắc Từ Liêm. Tại mỗi địa điểm đoàn tới kiểm tra, Phó Chủ tịch TP Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu BTC các môn thi bảo đảm thực hiện công tác tổ chức với điều kiện tốt nhất, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn của Tổng cục TDTT để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong ngày 27.11, BTC môn Cờ vua đã tổ chức họp chuyên môn kỹ thuật và bốc thăm thi đấu đểchính thức khởi tranh vào hôm nay (28.11) vàkết thúc vào ngày 8.12. Cũng trong ngày hôm qua, môn Điền kinh trong chương trình Đại hội đã chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội. Bên cạnh đó, môn xe đạp đường trường (Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội), môn Bắn súng (Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội) và Bóng chuyền trong nhà cũng đã được khởi tranh tại NTĐ Gia Lâm - Hà Nội hôm qua 27.11.

Tính đến 15 giờ chiều ngày 27.11, đã có tổng số 121 HCV, 122 HCB, 172 HCĐ được trao cho các đoàn VĐV.

LÊ HẢI

Ý kiến bạn đọc