Khẳng định là trung tâm quốc gia hàng đầu về nghiên cứu du lịch

VHO- Ngày 8.11, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (TCDL) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1988- 2018). Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng cùng các thế hệ lãnh đạo TCDL, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch đã tới dự Lễ kỷ niệm.

Khẳng định là trung tâm quốc gia hàng đầu về nghiên cứu du lịch - Anh 1

 Chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch cho biết, trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, Viện luôn khẳng định vị trí là Viện nghiên cứu đầu ngành, gắn liền với lịch sử phát triển của ngành Du lịch Việt Nam với nhiều dấu mốc quan trọng. Viện đang vươn lên thành một trung tâm quốc gia hàng đầu về nghiên cứu và ứng dụng KHCN du lịch; quy tụ những chuyên gia trong lĩnh vực du lịch; có nhiều đóng góp quan trọng, cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách, phát triển du lịch có uy tín cao trong nước và quốc tế...

Đánh giá cao những kết quả, thành tựu đã đạt được của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch trong suốt chặng đường 30 năm qua, Thứ trưởng Lê Quang Tùng chúc mừng tới toàn thể cán bộ CCVCNLĐ của Viện, góp phần vào thành công của ngành Du lịch Việt Nam. Thứ trưởng tin tưởng rằng, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch sẽ tiếp tục đoàn kết, lao động sáng tạo để khẳng định là Viện chiến lược đầu ngành, tham mưu cho Bộ VHTTDL, TCDL phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16.1.2017 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Cũng trong ngày 8.11, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch đã tổ chức hội thảo Du lịch với tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam, với mong muốn đánh giá đầy đủ và chính xác hơn về vai trò của ngành Du lịch đối với tăng trưởng và phát triển nền kinh tế quốc dân và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của các học giả, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý đại diện các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch... về vai trò quan trọng của ngành Du lịch trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam và thế giới. Các đại biểu cũng đã đề xuất, kiến nghị những định hướng, giải pháp thiết thực, hiệu quả để thúc đẩy phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra và tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới hiện nay...

THUÝ HÀ

 

Ý kiến bạn đọc