Cá bớp chết hàng loạt, người nuôi điêu đứng

VHO- Sau tôm hùm, đến lượt cá nuôi chết hàng loạt, nông dân nuôi trồng ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) điêu đứng. Gần hai tháng qua, người nuôi thủy sản ở huyện Vạn Ninh đứng ngồi không yên khi tôm hùm chết non phải bán với giá rất rẻ, thì nay những người nuôi cá bớp cũng đang chung cảnh ngộ.

Cá bớp chết hàng loạt, người nuôi điêu đứng - Anh 1

Cá bớp chết, người dân bán tháo với giá rẻ

Hội Nông dân xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cho biết trung bình mỗi ngày có hàng nghìn con cá bớp chết trắng bụng. Theo giá thị trường, hiện một kg cá bớp trưởng thành có giá từ 140.000 - 200.000 đồng. Tuy nhiên, do cá chết, người dân bán tháo nên giá cá đang lao dốc, nay chỉ còn khoảng 70.000 đồng/kg.
Theo Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh, qua kiểm tra ban đầu có thể nguyên nhân cá chết là do thiếu oxy. “Theo tiêu chuẩn thì chỉ thả 100 con/lồng nhưng người nuôi thả đến 200 con/lồng. Mật độ quá dày, người nuôi lại nhiều trên một diện tích hẹp, vì vậy môi trường nước bị ảnh hưởng”, lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh cho biết.

Hiện UBND huyện Vạn Ninh đang cho thống kê thiệt hại để báo cáo lên cấp trên có hướng giải quyết, giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi tôm và cá bớp.

L.XUÂN

Ý kiến bạn đọc