Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Ngô Thanh Vân làm giám khảo tại LHP Haniff 2018

Thứ Hai 15/10/2018 | 11:07 GMT+7

VHO-  Danh sách BGK các hạng mục phim truyện dài, phim ngắn và BGK NETPAC vừa được BTC LHP Haniff 2018 công bố. Đại diện Việt Nam có diễn viên - nhà sản xuất Ngô Thanh Vân tham gia BGK hạng mục phim truyện, NSND Lý Thái Dũng làm giám khảo phim ngắn và nhà biên kịch Hồng Ngát là thành viên BGK NETPAC.

 Diễn viên, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân

Đảm nhận vai trò Trưởng BGK hạng mục phim truyện, đạo diễn, biên kịch Nhật Bản Oguiri Kohei là tên tuổi đã nhận nhiều giải thưởng danh giá như: Giải Viện Hàn lâm Nhật Bản cho đạo diễn xuất sắc nhất của năm, giải Đạo diễn tài năng mới của Liên đoàn đạo diễn Nhật Bản. Bộ phim đầu tay Muddy River của ông cũng đã được gửi tranh giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất Oscar 1982 và giành giải Bạc tại LHP QT Moskva. Các tác phẩm tiếp theo của Kohei Oguri là For Kayako đã nhận giải Georges Sadoul Award năm 1984; phim The Sting of Death giành giải thưởng lớn của BGK tại LHP Cannes lần thứ 90. Năm 1985, Kohei Oguri là thành viên BGK LHP QT Moskva lần thứ 14. Ngoài công việc đạo diễn, biên kịch, Kohei Oguri còn là tác giả của một số cuốn sách chuyên ngành.

Các thành viên giám khảo ở hạng mục phim truyện còn lại gồm nhà thiết kế mỹ thuật Ba Lan Allan Starski, đạo diễn Iran Shahram Mokri, nhà sản xuất phim Hàn Quốc Lee Dong Ha và diễn viên, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân.

 Ông Oguri Kohei, Trưởng BGK phim truyện

Xuất thân là ca sĩ, người mẫu trước khi trở thành diễn viên, nhà sản xuất phim Ngô Thanh Vân ở nhiều vai trò, vị trí khác nhau đã tạo dấu ấn trong các bộ phim khác nhau như các phim hành động Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa Phật, 2013. Không chỉ tham gia diễn xuất trong các phim Việt Nam như 2 trong 1, Ngọc viễn đông, Ngôi nhà trong hẻm… Ngô Thanh Vân còn xuất hiện trong một số dự án phim quốc tế như Biệt đội ưng biển, Ngọa hổ tàng long 2.

Năm 2015, Ngô Thanh Vân bắt đầu vai trò nhà sản xuất với bộ phim Ngày nảy ngày nay. Năm 2016, Ngô Thanh Vân làm diễn viên khách mời trong phim điện ảnh Siêu trộm của đạo diễn Hàm Trần và đạo diễn phim điện ảnh đầu tay Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Bộ phim thứ 3 do Ngô Thanh Vân làm nhà sản xuất, Cô Ba Sài Gòn, được công chiếu ra mắt tại LHP quốc tế Busan vào tháng 9.2017 và là đại diện của Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc Oscar lần thứ 91 được tổ chức vào đầu năm 2019. Năm 2018, Ngô Thanh Vân là nhà sản xuất 2 bộ phim Về quê ăn Tết Song Lang (tham gia hạng mục Asian Future tại LHP QT Tokyo Nhật Bản tháng 11.2018). Phim mới nhất mà cô đảm nhiệm vai nữ chính là Hai Phượng, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2018.

 Ông Lee Choong Jik, Trưởng BGK NETPAC

Đại diện Việt Nam tham gia BGK phim ngắn, nhà quay phim Lý Thái Dũng là quay phim chính của rất nhiều bộ phim truyện nổi bật của điện ảnh Việt Nam từ thập niên 1990 tới nay. Ông còn thực hiện một số phim Tài liệu cho các tổ chức Quốc tế như: UNDP, UNICEF, SCUK... Ông đã giành giải thưởng Quay phim xuất sắc nhất tại các kỳ LHP Việt Nam gồm: LHP VN lần thứ 13, 2011 - phim Thung lũng hoang vắng; LHP VN lần thứ 15, 2007 - phim Vũ điệu tử thần; LHP VN 16 (2010) - phim Chơi vơi. Nhà quay phim Lý Thái Dũng cũng đã giành một số giải thưởng quốc tế tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á 2010 - Hong Kong (phim Chơi vơi) và các LHP gồm: LHP ASEAN 2017 (Malaysia) - Phim Đảo của dân ngụ cư; LHP Milano - Italia, LHP Houston - Mỹ, LHP ReelHeart - Canada trong năm 2017 với bộ phim Cha cõng con. Tại LHP Việt Nam năm 2017, ông giành giải Quay phim xuất sắc nhất với bộ phim Đảo của dân ngụ cư. Trước đó, ông cũng nhận giải thưởng này tại Lễ trao giải Cánh diều, Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2017.

Đảm nhận vai trò Trưởng BGK hạng mục phim ngắn là ông Jukka-Pekka Laakso, Giám đốc LHP ngắn Tampere Phần Lan. Thành viên còn lại trong BGK này là đạo diễn Philippines Raymond Red.

BGK NETPAC do GS, Nhà sản xuất, Giám đốc LHP Quốc tế Jeonju Hàn Quốc Lee Choong Jik làm Chủ tịch. Ông có nhiều năm kinh nghiệm với tư cách là Giám đốc đầu tiên của LHP Độc lập Seoul, thành viên BGK hạng mục Wide Angle (dành cho những tác phẩm đầu tay của các nhà làm phim Đông Nam Á) lần thứ 2 tại LHP QT Busan.

Bên cạnh đó, BGK NETPAC có nhà sản xuất phim Mông Cổ Tsengel Davaasamb­uu; nhà biên kịch, nhà sản xuất phim Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Ngát là thành viên. 

 BẢO ANH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top