Tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm

VH- Sáng 2.10, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã có buổi làm việc với Tổng cục TDTT nhằm triển khai các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.

Ngay trong tuần này, Thể thao Việt Nam sẽ tập trung cho 2 đoàn đi thi đấu quốc tế là đoàn thể thao người khuyết tật, đã lên đường dự Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á, tổ chức tại Indonesia từ ngày 6-14.10 và đoàn Thể thao Việt Nam dự Olympic trẻ, diễn ra từ ngày 6 - 18.10 tại Buenos Aires, Argentina. Sau đó thể thao sẽ bận rộn với Giải bóng đá vô địch ĐNÁ, AFF Cup, diễn ra vào tháng 11 tới rồi Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8, tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 11, đầu tháng 12…

Thứ trưởng Lê Khánh Hải chỉ đạo, công việc trước tiên là Tổng cục TDTT phải hoàn thiện việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong đó đặc biệt chú ý đến Nghị định quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; tập trung cho 2 đoàn thể thao thi đấu tại 2 Đại hội lớn, trong đó phải chú ý đến việc chăm lo cho các VĐV, từ các điều kiện về ăn, ở, thi đấu đến các vấn đề về truyền thông, hình ảnh. Thứ trưởng cũng chỉ đạo, ngành thể thao phải lưu ý hơn nữa đến công tác thông tin, tuyên truyền để kịp thời động viên các HLV, VĐV, nhất là các VĐV người khuyết tật, sắp tham gia tranh tài tại Đại hội thể thao lớn nhất châu Á; Phối hợp với Hà Nội để công tác tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 được chu đáo…

T.S

 

 

Ý kiến bạn đọc