Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Khởi tố vụ án về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nghi vấn "bảo kê" chợ Long Biên

Thứ Ba 02/10/2018 | 09:15 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án về tội Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nghi vấn "bảo kê" tại chợ Long Biên.

Chợ Long Biên về đêm

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Phòng tham mưu Công an TP. Hà Nội xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tiến hành khởi tố vụ án về tội Cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ Luật Hình sự để điều tra làm rõ.

Trước đó, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 1 Phó Ban quản lý chợ Long Biên và yêu cầu tạm dừng hoạt động của 2 tổ bốc xếp trong khu vực chợ.

Trong quyết định tạm đình chỉ, UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công việc ông Nguyễn Văn Loan, Phó Ban Quản lý chợ Long Biên trong thời gian 15 ngày. Ông Loan là người trực tiếp điều hành hai tổ bốc dỡ hàng hóa của tiểu thương vào chợ Long Biên.

Lý do của việc tạm đình chỉ ông Loan là để giải trình những vấn đề liên quan đến thông tin “bảo kê” tại chợ Long Biên.

Bên cạnh đó, UBND quận Ba Đình cũng chỉ đạo Ban Quản lý chợ Long Biên đình chỉ hoạt động hai tổ bốc dỡ hàng hóa trong chợ Long Biên để sắp xếp lại hoạt động.

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến quý III.2018 đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, liên quan đến vụ việc báo chí phản ánh về nghi vấn "bảo kê" ở chợ Long Biên, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho rằng, với hình ảnh được nêu trong phóng sự phản ánh trên báo chí thì các hành vi vi phạm pháp luật đã rõ, cần xử lý nghiêm, không để tái diễn.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu quận Ba Đình khẩn trương kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách lĩnh vực này; Phòng Kinh tế quận cũng như BQL chợ Long Biên; báo cáo UBND thành phố, Thành ủy, trước ngày 5.10.

Trước đó, ngay khi có văn bản chỉ đạo của thành phố Hà Nội về tình trạng “thu tiền bảo kê” tại chợ Long Biên, ngày 24.9, Ban quản lý chợ Long Biên đã quyết định tạm đình chỉ công việc đối với hai cá nhân vi phạm nội quy, quy định. Đó là ông Nguyễn Thanh Hải và ông Nguyễn Mạnh Long. Cả hai đều là nhân viên tổ bốc dỡ hàng hóa số 2, chợ Long Biên. Thời gian tạm đình chỉ là 10 ngày làm việc.

Theo L.HOA (báo Lao động)

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top