Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Người phát ngôn Bộ VHTTDL: Nhà sản xuất đã yêu cầu ngưng công chiếu bộ phim “Vợ ba”

Thứ Hai 20/05/2019 | 20:50 GMT+7

VHO- Xung quanh những tranh cãi trái chiều về những nội dung nhạy cảm trong phim Vợ ba, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình cho biết, ngày 20.5, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo Cục Điện ảnh kiểm tra quy trình cấp phép bộ phim.

Cùng ngày, nhà sản xuất bộ phim đã yêu cầu  công ty phát hành phim CJ CGV ngưng công chiếu bộ phim Vợ ba, thời gian bắt đầu từ 18h ngày 20.5.2019.

Cụ thể, tại Công văn số 394/VP-TT do Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình ký gửi Cục Điện ảnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng đã yêu cầu Cục Điện ảnh kiểm tra, báo cáo về quy trình cấp phép bộ phim, tham mưu Lãnh đạo Bộ phương án xử lý. Thời hạn báo cáo Bộ trưởng trước ngày 24.5.2019.

Cũng liên quan đến những nội dung này, theo người phát ngôn của Bộ, ngày 20.5.2019, Cty TNHH Ba Sắc Cầu Vồng là đơn vị sản xuất bộ phim đã có văn bản  số 018/2019 gửi Cục Điện ảnh thông báo về việc đã yêu cầu nhà phát hành  dừng chiếu phim Vợ ba.

Tại văn bản nói trên, Cty TNHH Ba Sắc Cầu Vồng (trụ sở tại lô 26, đường số 7, Khu Công nghiệp Tân Đức, xã Đậu Hoa Ha, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giấy phép chức năng sản xuất phim do Sở Kế hoạch Đầu tư  Long An cấp) đã chính thức thông báo việc yêu cầu công ty phát hành phim CJ CGV ngưng công chiếu bộ phim Vợ ba, thời gian bắt đầu từ 18h ngày 20.5.2019.

Theo Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, các đơn vị chức năng của Bộ, trực tiếp là Cục Điện ảnh sẽ sớm có báo cáo về quy trình thẩm định bộ phim. Sau khi có báo cáo chính thức, Bộ sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

PHƯƠNG ANH

Print

PHÒNG CHỐNG COVID

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top