Bộ sách về kinh tế và giao dịch chứng khoán

VHO-Tại TP. HCM, Công ty TNHH R Books (R Books) đã giới thiệu đến công chúng hai cuốn sách “Giải mã Kinh tế - Đầu tư – Gia đình” và “Giao dịch lớn 2.0” của tác giả Peter Pham và Lê Hoài Ân.

Bộ sách về kinh tế và giao dịch chứng khoán - ảnh 1

Thông tin về sách “Giải mã Kinh tế - Đầu tư – Gia đình”

Sách “Giải mã Kinh tế - Đầu tư – Gia đình” thể hiện cái nhìn toàn diện về nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam theo mô hình các hoạt động kinh tế - đầu tư liên kết chặt chẽ. Qua đó, mang đến cho độc giả cái nhìn độc đáo về sự kết hợp giữa phân tích kinh tế và quá trình đưa ra các quyết định đầu tư, cùng với việc để lại di sản trong lập kế hoạch kinh doanh gia đình và quản lý nợ.

Đây được xem là cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam mà các vấn đề về kinh tế vĩ mô và cấu trúc của nền kinh tế được kết nối một cách chặt chẽ với thị trường chứng khoán. Theo đó, các tác giả tập trung giải thích những vấn đề bằng các số liệu thực tế với một góc nhìn cẩn trọng nhưng đầy lạc quan. Trong đó, các tác giả đã nghiên cứu thị trường kinh tế, chứng khoán, đầu tư tài chính tại châu Á và Việt Nam trong suốt 10 năm qua cũng như triển khai nhiều mô hình thử nghiệm để nắm bắt xu hướng phát triển kinh tế của châu lục này. Thông điệp của cuốn sách muốn người đọc hiểu được những gì đang diễn ra trong nền kinh tế, cần biết rõ những gì đang và sẽ tiếp tục phát triển kế tiếp… 

Bộ sách về kinh tế và giao dịch chứng khoán - ảnh 2

Thông tin sách “Giao dịch lớn 2.0”

Tác phẩm “Giao dịch lớn 2.0” giúp bạn đọc tiếp cận các kỹ thuật giao dịch chứng khoán, những phương pháp giao dịch đơn giản và hữu hiệu để đánh giá rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận tiềm năng, cùng với đó là các chiến lược giao dịch thành công rút ra từ các nhà giao dịch huyền thoại như Toby Crabel và Victor Niederhoffer.
Ngoài bộ sách kể trên, R Books còn giới thiệu đến độc giả bộ đôi cuốn “Bí quyết quản lý tiền dành người trẻ tuổi tài năng nhưng khánh kiệt” và “Phụ nữ và tiền bạc” của “phù thủy” tài chính nước Mỹ - Suze Orman. R Books cũng đưa ra thị trường một số sách bổ ích khác như: “Sống có kế hoạch” (Paula Rizzo) và cuốn “Chết có kế hoạch” của tác giả Laura Pritchett. Tiếp cận những bộ sách nói trên, độc giả có thêm kiến thức bổ ích để quản lý tài chính cá nhân, quản lý cuộc sống tốt hơn, thậm chí có thể tạo ra bước ngoặt tích cực trong cuộc đời của mình.

H. HẢI

Ý kiến bạn đọc