Lâm Đồng: Phạt hơn 100 triệu đồng cơ sở trữ 8 tấn thịt heo “bẩn”

VHO - Sáng ngày 23.8, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tiến hành xử phạt hành chính đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn do bị phát hiện dự trữ hơn 8 tấn thị heo “bẩn” tại nhà.

Lâm Đồng: Phạt hơn 100 triệu đồng cơ sở trữ 8 tấn thịt heo “bẩn” - ảnh 1

Tịch thu số thịt heo bẩn để tiêu hủy

Cụ thể, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính với số tiền 100 triệu đồng đối với bà Đỗ Thị Thu Hồng (số nhà 45/A1, đường Phạm Hồng Thái, phường 10, TP. Đà Lạt), là chủ của cơ sở nói trên do vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. .

Ngoài ra, bà Hồng còn bị phạt thêm 2,5 triệu đồng do không có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

Trước đó, qua phản ánh của 1 số người dân sống trong khu vực, ngày 31.7,  Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Lạt đã phối hợp với các cơ quan liên ngành của thành phố  tiến hành kiểm tra và phát hiện 1 lượng lớn thịt heo không rõ nguồn gốc đang trong tình trạng bốc mùi hôi thối và xuất hiện nhiều dòi tại nhà bà Hồng.

Lâm Đồng: Phạt hơn 100 triệu đồng cơ sở trữ 8 tấn thịt heo “bẩn” - ảnh 2

Hơn 8 tấn thịt heo bẩn được phát hiện tại nhà bà Hồng

Theo lời khai của bà Hồng, số thịt trên được lưu trữ từ khoảng 4, 5 tháng nay. Do thời gian vừa qua tại Lâm Đồng xuất hiện dịch tả Châu Phi nên mức độ tiêu thụ trên thị trường giảm xuống dẫn đến việc hàng tấn thịt lợn không bán được phải tồn kho.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Hồng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng như kiểm định chất lượng hàng hóa cho cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản sự việc; đồng thời, tiến hành  tịch thu số thịt  trên để mang đi tiêu hủy theo quy định.

Hiện cơ sở này đang bi cơ quan chức năng đình chỉ kinh doanh để điều tra.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc