Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Kinh tế

29 Tháng Ba 2024

“Bóp méo" chính sách an sinh xã hội: Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam cần xin lỗi công khai

Thứ Sáu 26/01/2018 | 13:15 GMT+7

VH- BHXH Việt Nam vừa nhận được bức thư do ông Wayne Besant, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam gửi lãnh đạo BHXH Việt Nam để trao đổi thông tin về việc so sánh Bảo hiểm Nhân thọ với BHXH, BHYT, trong đó nhận lỗi về sai sót của nhân viên AIA.

Trong thư, ông Wayne Besant cho biết, AIA Việt Nam rất lấy làm tiếc về sự việc một nhân viên của AIA Việt Nam đã có những so sánh thiếu chính xác về quyền lợi của BHXH, BHYT trong một buổi hội thảo khách hàng do Văn phòng Tổng đại lý AIA Việt Nam tổ chức; đồng thời xin nhận lỗi trước lãnh đạo BHXH Việt Nam.

Cũng theo nội dung bức thư, đại diện AIA Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, AIA Việt Nam đã tiến hành kiểm tra và được biết: Ngày 6.1.2018, Công ty TNHH Đại lý Bảo hiểm Nhân thọ miền Bắc, là một Tổng Đại lý AIA Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức buổi hội thảo cho khách hàng. Trong phần trình bày tại hội thảo, một nhân viên của AIA Việt Nam là anh Lê Minh Thắng, thuộc bộ phận Phát triển kinh doanh khu vực Hà Nội, có chia sẻ thêm danh mục các loại hình bảo hiểm hiện có gồm BHNT, BHXH, BHYT. Tuy nhiên, nhân viên này đã sơ suất khi đưa ra một số thông tin chưa chính xác về BHXH, BHYT.

Ông Wayne Besant cũng nhấn mạnh, là một DN luôn luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước, AIA Việt Nam xin khẳng định những trình bày của nhân viên Thắng tại buổi hội thảo nói trên hoàn toàn không đúng với các hướng dẫn mà AIA Việt Nam yêu cầu. Theo đó, AIA Việt Nam cam kết sẽ đưa ra những hình thức xử lý phù hợp đối với nhân viên Thắng, đồng thời nhanh chóng có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với thông tin trình bày trong các hội thảo và các hoạt động tương tự.

AIA Việt Nam xin khẳng định vai trò tốt đẹp của BHXH, BHYT đối với NLĐ và người tham gia. Bản thân AIA Việt Nam cũng coi việc tham gia BHXH, BHYT là việc hết sức có ý nghĩa, nên đã luôn tích cực, chủ động đóng BHXH, BHYT đầy đủ cho toàn bộ cán bộ, nhân viên từ khi Công ty chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2000.

Trước đó, Văn Hoá ra ngày 10.1 có bài: Chính sách an sinh xã hội quốc gia: Diễn giả AIA cố tình “bóp méo” với nội dung phản ánh về việc một diễn giả của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA đã diễn thuyết trong một hội nghị khách hàng dưới sự chứng kiến của hàng trăm người đã nói thiếu chính xác về các chính sách BHYT, BHXH, BH thất nghiệp… khiến chính sách an sinh xã hội của Nhà nước trở nên méo mó.

Nguyên Khang

Print
Tags:

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top