Tưởng niệm 40 năm Ngày mất của Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ

Tưởng niệm 40 năm Ngày mất của Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ

VH- Sáng 11.2, tại Công viên Vườn tượng Danh nhân - Văn miếu Trấn Biên, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ tưởng niệm 40 năm Ngày mất của Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ (1914 - 1977).

Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ sinh ngày 2.1.1914, tại làng Tân Tịch, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa (nay là xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Không chỉ là một chỉ huy quân sự tài ba, Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ còn là một nhà thơ có những vần thơ in đậm trong tâm trí người đọc. Đồng đội và nhân dân miền Nam gọi ông là “Thi tướng rừng xanh”.
Năm 2007, Thi tướng được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thơ của Thi tướng giản dị mà gần gũi, đầy cảm hứng mà sâu sắc, hồn nhiên mà xúc động. Bài thơ Nhớ Bắc của Thi tướng làm tại Chiến khu Đ năm 1946 với bốn câu tuyệt bút mở đầu đã được nhiều thế hệ người Việt Nam truyền tụng: Ai về xứ Bắc ta đi với/Thăm lại non sông giống Lạc Hồng/Từ độ mang gươm đi mở cõi/Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.
Tên tuổi của Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ được ghi trong sách “Trí thức Sài Gòn Gia Định” và được đưa vào “Từ điển danh nhân Việt Nam”, “Từ điển thành phố Sài Gòn - Hồ Chí Minh”. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, thơ văn của ông còn là bài học cho những thế hệ hôm nay và mai sau.


Hoàng Thúy

Ý kiến bạn đọc