Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Màu hoa đỏ”: Lời tri ân gửi đến người chiến sĩ

VHO- Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ Việt Nam (27.7.1947 – 27.7.2020), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình nghệ thuật “Màu Hoa Đỏ” lần thứ 13 nhằm tri ân các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Qua những ca khúc, lời thơ cách mạng nổi tiếng, các phóng sự sinh động, chương trình tôn vinh, ca ngợi lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, huy động sức mạnh toàn dân, toàn quân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, thông qua chương trình để tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chương trình được tổ chức vào 20h00 ngày 17.7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội  và được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV2 - Đài Truyền hình Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” lần thứ 13 gồm 3 chương: Chương 1: Dòng máu Lạc Hồng, Chương 2: Đời mình là một khúc quân hành và Chương 3: Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ. Trong chương trình, quý đại biểu, quý khán giả sẽ cùng được thưởng thức các ca khúc về tình yêu, về sự hy sinh của người lính: Ca khúc Dòng máu Lạc Hồng (sáng tác: Lê Quang); Màu hoa đỏ (Thuận Yến); Chiều biên giới (Vũ Hiệp Bình); Tình ca (Hoàng Việt); Cỏ non thành cổ (Tân Huyền); Mùa xuân bên cửa sổ (Xuân Hồng); Miền xa thẳm (Đức Trịnh) qua phần thể hiện của NSND Quốc Hưng, ca sỹ Trọng Tấn, Lan Anh, Hồng Nhung, Nhóm Mây và Hợp xướng múa Nhà hát CAND.

Nối tiếp mạch cảm xúc đó, chúng ta sẽ đến với các ca khúc mang đậm tình yêu quê hương đất nước như Cùng anh tiến quân trên đường dài (Huy Du); Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn); Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ (Nguyễn Văn Thương); Bài ca thống nhất (Võ Văn Di) với sự trình bày, biểu diễn của ca sĩ Anh Thơ; Bích Hồng; Đức Tuấn.

Chương trình trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VIETINBANK); Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV POWER); Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

Ý kiến bạn đọc