Sự thăng hoa của các nghệ sĩ với âm nhạc guitar cổ điển

VHO- Liên hoan Guitar Quốc tế Alma Hà Nội sẽ diễn ra trong 3 ngày 26,27,28.10.2018 tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.

Sự thăng hoa của các nghệ sĩ với âm nhạc guitar cổ điển - Anh 1

Đến hẹn lại lên “Liên hoan Guitar Quốc tế Alma Hà Nội”  lần 2 kỳ vọng sẽ đem lại cho người yêu guitar một mùa thu đáng nhớ, một sự khởi sắc của guitar Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đây là liên hoan guitar quốc tế lần thứ hai được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế, gồm  NSƯT Đào Tuyết Trinh, nghệ sĩ guitar Vũ Hiển, Châu Đăng Khoa, Trần An, Thu Lê…; các nghệ sĩ quốc tế gồm Sumomi Kohno (Nhật Bản), Pierre Bibault (Pháp), Lorenzo Bernadi (nghệ sĩ người Ý)…, đồng thời có đội ngũ giám khảo là những nghệ sĩ, nghệ nhân guitar nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế. Ngoài ra, trong khuôn khổ liên hoan còn có những hoạt động khác như biểu diễn, giao lưu cùng các nghệ sĩ quốc tế cũng như học hỏi về kinh nghiệm làm đàn, chiêm ngưỡng những cây đàn guitar cao cấp được trưng bày trong Festival.

Sự thăng hoa của các nghệ sĩ với âm nhạc guitar cổ điển - Anh 2

Nghệ sĩ Vũ Hiển được biết đến là “người thổi lửa cho phong trào guitar Thủ đô”, anh là người tổ chức và biểu diễn nhiều chương trình guitar cổ điển hằng năm, đồng thời cũng là người chuyển soạn, sáng tác nhiều tác phẩm cho guitar độc tấu được tập hợp trong tuyển tập “Nhớ về vũ công” vừa được ra mắt. Festival quốc tế Alma Hà Nội là do Nghệ sĩ Vũ Hiển sáng lập và tổ chức.

Nghệ sĩ Vũ Hiển cho biết, Liên hoan Guitar Quốc tế Alma Hà Nội không chỉ là bệ phóng, là vườn ươm cho những tài năng mới có cơ hội phát triển; mà còn là sân chơi cho các thí sinh guitar được thể hiện tài năng, giao lưu, học hỏi các nghệ sĩ quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào guitar ở Hà Nội. Điểm nhấn của các buổi biểu diễn sự thăng hoa của các nghệ sĩ với âm nhạc guitar cổ điển, giao lưu với các nghệ nhân làm đàn.

Cuộc thi gồm bảng A dành cho thí sinh chuyên nghiệp; bảng B dành cho thí sinh dưới 18 tuổi; bảng C dành cho thí sinh dưới 13 tuổi; bảng D dành cho thí sinh không chuyên từ 11 tuổi trở lên. Các thí sinh được tự chọn bài biểu diễn từ 6 – 10 phút, sau đó được Ban giám khảo lựa chọn để đi tiếp vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 28.10.2018 (Chủ nhật).

Hà Minh

Ý kiến bạn đọc