Philippines sẽ thử nghiệm vắcxin phòng Covid-19 do Nga sản xuất

VHO- Philippines là một trong những đối tác quan trọng của Nga về vắcxin phòng Covid-19 và sẵn sàng tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trong tháng Tám.

Sputnik đưa tin Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev cho biết quỹ này sẵn sàng tiến hành thử nghiệm lâm sàng vắcxin phòng virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 do Nga sản xuất ở Philippines trong tháng Tám.

Ông Dmitriev nhấn mạnh: "Philippines là một trong những đối tác quan trọng của Nga về vắcxin phòng Covid-19, RDIF đã sẵn sàng tiến hành các thử nghiệm lâm sàng tại Philippines trong tháng Tám."

Kênh truyền hình CNN Philippines đưa tin, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông hy vọng sẽ nhận được vắcxin Covid-19 miễn phí của Nga.

Ngoài ra, ông Duterte cũng nói rằng ông có ý định thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về số liều vắcxin mà Nga sẽ cấp cho Philippines, cũng như cách thức tiến hành các thử nghiệm lâm sàng.

Theo báo Inquirer của Philippines, Tổng thống Philippines tỏ ý sẵn sàng là người đầu tiên thử nghiệm vắcxin của Nga để chống lại Covid-19.

Hồi cuối tháng Bảy, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova đã công bố 2 loại vắcxin phòng Covid-19 hứa hẹn nhất ở Nga. Đầu tiên là vắcxin do Viện Gamaley và Bộ Quốc phòng Nga phát triển, tiếp đến là vắcxin của Trung tâm Virus và Công nghệ sinh học quốc gia "Vector."

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko nói rằng các y, bác sỹ và giáo viên sẽ được tiêm vắcxin đầu tiên của Trung tâm Gamaley. Vắcxin này sẽ được sử dụng vào tháng 10.

Loại vắcxin thứ 2 do Trung tâm Vector phát triển, dự kiến bắt đầu sản xuất vào tháng 11.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc