Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Vòng chung kết World Cup nữ 2023 tăng lên 32 đội: Cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam

Thứ Hai 29/06/2020 | 07:09 GMT+7

VHO- Với việc Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tăng số đội tham dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023 từ 24 lên 32 đội cũng như vừa công bố chính thức 2 nước đồng chủ nhà là Australia và New Zealand, đă giúp đội tuyển nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên được góp mặt tại giải đấu danh giá nhất thế giới.

ĐT nữ Việt Nam đang có cơ hội lớn tham dự ngày hội bóng đá danh giá nhất hành tinh

World Cup luôn là giấc mơ lớn của bóng đá Việt Nam nói chung và tuyển nữ quốc gia nói riêng. Và với những quyết định có lợi cho các nước châu Á của FIFA, cơ hội được dự World Cup nữ 2023 đang mở ra rất lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Thời cơ mở ra

Sau đại dịch Covid-19, FIFA đã lên những kế hoạch để các giải bóng đá trở lại, một trong những sự kiện nhận được sự quan tâm, đặc biệt là các nước châu Á, đó là danh tính của nước chủ nhà World Cup nữ 2023. Theo đó, FIFA đã quyết định trao quyền đăng cai sân chơi lớn nhất bóng đá nữ 3 năm tới cho Australia và New Zealand khi 2 nước này nhận được 22/35 phiếu (chỉ có 13/35 phiếu ủng hộ Colombia). World Cup nữ 2023 là lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức ở 2 quốc gia có 2 đội tuyển thi đấu ở 2 hệ thống giải châu lục khác nhau. Đây là tin vui cho các đội tuyển châu Á trong đó có Việt Nam. Kế hoạch mở rộng World Cup nữ 2023 từ 24 lên 32 đội của FIFA, châu Á sẽ có 8,5 suất, vì Australia là thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tham dự giải với tư cách chủ nhà nên châu Á vẫn giữa nguyên 8,5 suất và ĐT nữ Việt Nam sẽ bớt đi một đối thủ cực mạnh trong hành trình tại vòng loại.

Trên bảng xếp hạng thế giới, ĐT nữ Việt Nam đang đứng thứ 6 châu Á (hạng 35 thế giới), chỉ sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và Triều Tiên, nếu trừ Australia thì chỉ có 4 đội được xem là mạnh hơn thầy trò HLV Mai Đức Chung tại vòng loại. Như vậy, ĐT nữ Việt Nam sẽ đứng thứ 5 trong số các ứng cử viên tranh suất. Với trình độ quá vượt trội nên Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Triều Tiên được mặc định sẽ giành vé. Ở cuộc đua giành 4,5 suất còn lại, Việt Nam sẽ cạnh tranh với Thái Lan (hạng 39 thế giới), Đài Bắc Trung Hoa (40), Uzbekistan (42), Myanmar (45), Ấn Độ (55), Jordan (58) hay Philippines (67) - những đối thủ đều xếp sau Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới.

Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 và cũng là vòng loại World Cup nữ 2023 diễn ra tại Ấn Độ sẽ có 12 đội thi đấu, chọn 8 đội đứng đầu đoạt vé trực tiếp, đội xếp thứ 9 sẽ đá play -off với đại diện khu vực khác.

Và hành trình lâu dài

Thời gian qua, ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu ấn tượng và đạt được nhiều thành tích cao ở các giải đấu quốc tế. Năm 2019, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chức vô địch AFF Cup và bảo vệ “ngôi hậu” SEA Games 30. Điều đáng nói là ở 2 trận chung kết, các cô gái Việt Nam đều đánh bại kình địch Thái Lan để khẳng định vị thế số 1 khu vực. Không những thế, đầu năm 2020 ĐT nữ Việt Nam còn tạo được dấu ấn lớn ở sân chơi châu lục khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng play-off Olympic Tokyo (thua Australia). Nhờ những thành công đó mà trong thời gian gần đây, sự quan tâm của người hâm mộ đối với bóng đá nữ ngày càng lớn, kéo theo sự ủng hộ tốt hơn của các doanh nghiệp, góp phần tạo ra các điều kiện thuận lợi hơn cho đội tuyển.

Không chỉ dừng lại ở việc tặng thưởng khi có các thành tích nổi bật, các tuyển nữ đang nhận được sự đầu tư lâu dài từ phía các đơn vị tài trợ. Điều quan trọng không kém là sau những thành công đó, ĐT nữ Việt Nam đã và đang lên kế hoạch hướng đến sân chơi lớn hơn, tầm cỡ hơn. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết: “Mục tiêu bóng đá nữ Việt Nam là hướng đến là Vòng loại World Cup 2023. Chúng ta đang có cơ hội, nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn cần phải vượt qua vòng loại, vị trí trên bảng xếp hạng chỉ là lý thuyết và có tính tương đối mà thôi. Với những diễn biến thực tế như vậy, cũng như những thành công trong thời gian qua, VFF đã có sẵn một lộ trình đầu tư tập trung cho bóng đá nữ đến World Cup”.

Sau những thành công đã qua, ĐT nữ Việt Nam đang bắt đầu trẻ hóa. Tại vòng loại Olympic Tokyo hồi đầu năm, HLV Mai Đức Chung đã gọi lên tuyển nhiều cầu thủ trẻ ở đội U19 để thay thế các trụ cột đã lớn tuổi. Quyết định của ông Chung đã mang lại sự tươi mới trong lối chơi của đội khi những Tuyết Ngân hay Vạn Sự đều đã ít nhiều để lại dấu ấn. Đó cũng là tín hiệu tích cực ban đầu trong hành trình trẻ hóa đội tuyển để tạo sự chuẩn bị lâu dài cho mục tiêu World Cup. Nhờ kiểm soát được dịch Covid-19, bóng đá Việt Nam sớm được trở lại và một trong những giải đấu nhận được quan tâm là giải vô địch U19 nữ quốc gia tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (Hà Nội). Đó là cơ hội cho HLV Mai Đức Chung và các trợ lý tìm thêm những nhân tố mới để tiếp tục trẻ hóa lực lượng.

“Đội tuyển đang trong quá trình trẻ hóa, các cầu thủ trẻ cần luyện tập và tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Liên đoàn đang có những kế hoạch cụ thể cho sự phát triển của các đội tuyển nữ trẻ, các cầu thủ nữ cần có cơ hội cọ xát với nhiều đối thủ khác nhau không chỉ tại châu lục mà có thể là cả các đối thủ tại châu Âu. Các kế hoạch tập huấn nước ngoài đối với các cầu thủ trẻ sẽ sớm được lên kế hoạch và thực hiện. Để có thể đạt được những mục tiêu đề ra chúng ta cần có kế hoạch và sự chuẩn bị dài lâu”, ông Trần Quốc Tuấn đánh giá. 

NGỌC ÁNH

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top