Bóng đá Việt Nam trở lại an toàn sau đại dịch

VHO-Bóng đá Việt Nam đã đánh dấu sự trở lại sau đại dịch Covid-19 bằng chiến thắng 2-0 nghiêng về đội Nam Định trong trận đấu gặp CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại Cúp quốc gia 2020, vừa kết thúc cách đây ít phút.

Trước trận đấu khoảng 1 tiếng, các CĐV Nam Định đã xếp hàng để chờ được vào sân và tất cả đều chấp hành nghiêm các qui định về phòng chống dịch. Khán giả đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và thực hiện đeo khẩu trang khi vào sân xem thi đấu.

Bóng đá Việt Nam trở lại an toàn sau đại dịch - Anh 1

Dù con trai vẫn đang ở Hà Lan nhưng bố của Văn Hậu cũng đã kịp đi từ Thái Bình sang Nam Định xem trận đấu mở màn cho sự trở lại của bóng đá này. Giống như các khán giả khác, ông Đoàn Quốc Thắng cũng thực hiện nghiêm các qui định về phòng chống dịch trước khi vào sân.

Bóng đá Việt Nam trở lại an toàn sau đại dịch - Anh 2

Trận đấu còn có một vị khách đặc biệt. Đó là HLV trưởng đội tuyển quốc gia Park Hang-seo. Ông Park đến sân cùng trợ lý để bắt đầu quá trình tuyển quân cho đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng loại World Cup 2022. Đây cũng là trận đấu, ông được gặp lại các học trò cũ như Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh của CLB HAGL.

Bóng đá Việt Nam trở lại an toàn sau đại dịch - Anh 3

Cả trận đấu CĐV Nam Định cổ vũ nhiệt tình với tiếng trống trận thúc giục các chàng trai thi đấu. Không phụ lòng khán giả thành Nam đã xếp hàng trong nắng nóng để sở hữu tấm vé xem trận đấu vào chiều qua, các cầu thủ Nam Định đã chơi đầy nỗ lực trong khi đội khách chơi đầy bế tắc.

Bóng đá Việt Nam trở lại an toàn sau đại dịch - Anh 4

Bóng đá Việt Nam trở lại an toàn sau đại dịch - Anh 5

Tuấn Anh và các đồng đội đã không thể có cơ hội ghi bàn trước các cầu thủ đang đầy khát khao cống hiến của Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ. Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-0 dành cho CLB Nam Định. HAGL ngậm ngùi chia tay đấu trường cúp quốc gia ngay từ vòng loại đầu tiên. Ngày 30.5, chủ nhà Nam Định sẽ hành quân đến sân Cẩm Phả của Quảng Ninh để thi đấu vòng tiếp theo ở cúp quốc gia.

THU SÂM; ảnh: VIỆT HÙNG

Ý kiến bạn đọc