Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Hà Nội: Người nghèo xếp hàng dài cả cây số đi “siêu thị 0 đồng” giữa đại dịch Covid – 19

Thứ Tư 15/04/2020 | 10:29 GMT+7

VHO- Sau ATM gạo, Hà Nội lại có thêm “siêu thị 0 đồng” để lan tỏa yêu thương, sự sẻ chia đến những hoàn cảnh gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19. Người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đã xếp hàng dài cả cây số để được đi “siêu thị 0 đồng”.

Hôm nay, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tìm về số 117 Trần Duy Hưng (phía sau khách sạn Grand Plaza) từ sớm, để “mua sắm” tại siêu thị 0 đồng vừa chính thức đi vào hoạt động.

Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng chỉ bày bán những mặt hàng nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm, áo quần, dầu ăn, nước mắm, mì chính. Đúng như tên gọi, mỗi hoàn cảnh khó khăn khi đến đây sẽ được mua sắm theo một cách đặc biệt: Mỗi người được chọn 5 sản phẩm khác nhau với tổng giá trị cho mỗi lần không vượt quá 100.000 đồng thì sẽ được miễn phí cho toàn bộ đơn hàng. Bên cạnh đó, mỗi người sẽ được “mua sắm 0 đồng” tối đa 2tuần/1 lần (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày Lễ, Tết).

 Ghi nhận của PV, người dân, người có hoàn cảnh khó khăn đã xếp hàng từ rất sớm để được vào siêu thị 0 đồng. Dòng người xếp hàng dài cả cây số.

 Để đảm bảo an toàn, BTC đã kẻ vạc 2m yêu cầu người dân tuân thủ xếp hàng giãn cách.

 Tất cả những người dân đến siêu thị, đều phải đo thân nhiệt và rủa tay sát khuẩn.

 “Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng” là dự án từ thiện được một doanh nghiệp thực hiện, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn trong đợt dịch Covid-19 lần này. Ngoài Hà Nội, còn có 7 Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng khác cũng vừa được triển khai trên cả nước.

 Những người có sức khỏe không tốt, người già sẽ được bố trí ghế ngồi và có nhân viên đến đăng ký ưu tiên được vào siêu thị trước.

Mỗi người dân khi đến với siêu thị này cũng sẽ được đăng ký tên và địa chỉ, để đảm bảo số lần mua hàng trong tuần theo đúng quy định. Đồng thời, địa chỉ này cũng sẽ là đầu mối để phía nhà hảo tâm liên hệ trong những hoạt động từ thiện sau.

 Chị Nguyễn Minh Trang, đại diện phía đơn vị tổ chức chương trình này chia sẻ: “Để những người thực sự khó khăn tiếp cận được với chương trình, chúng tôi đã đến các khu vực có nhiều người khó khăn, người vô gia cư, các bệnh viện để trực tiếp thông tin về chương trình. Chương trình dự định sẽ được triển khai trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, nếu nhận thấy hoạt động từ thiện này hiệu quả thì sẽ kéo dài thêm kể cả khi đã hết dịch”.

 Mỗi người được chọn 5 sản phẩm khác nhau với tổng giá trị cho mỗi lần không vượt quá 100.000 đồng thì sẽ được miễn phí cho toàn bộ đơn hàng. Bên cạnh đó, mỗi người sẽ được “mua sắm 0 đồng” tối đa 2tuần/ lần.

 Cô Hương, sống tại 35 Phủ Doãn, một hoàn cảnh khó khăn vừa tham gia mua sắm 0 đồng chia sẻ: “Tôi bán hàng ở chợ, đợt dịch này phải đóng cửa nên nguồn thu nhập tắt hẳn. Hôm nay tôi mua được gạo, mì chính, dầu ăn… Trong lúc khó khăn như thế này mỗi sự hỗ trợ từ nhà hảo tâm đều rất quý”.

Những người già có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhân viên bê hàng hộ và bố chí xe đưa về tận nhà.

 Tính đến 10h sáng nay, dòng người xếp hàng vào siêu thị vẫn tiếp tục kéo dài.

Xách trên tay một túi đồ lớn mà chỉ phải trả “0 đồng”, cô Tuyết đang ở trọ tại Láng Hạ vui mừng chia sẻ: “Tôi với chồng đều làm lao động tự do, đến đợt dịch này không đều mất việc, trong khi các cháu vẫn phải học online và đóng học phí. Ông xã nghe được thông tin về chương trình này nên tôi tìm đến ngay. Hôm nay mua được gạo, nước mắm, dầu ăn và mấy gói mì tôm. Được hỗ trợ như thế này nói chung rất là quý, rất cảm ơn các nhà hảo tâm”.

Đảm bảo an ninh, trật tự cho người dân vào siêu thị, một cán bộ Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy) cho biết, đơn vị cũng ủng việc làm ý nghĩa này. Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, đơn vị đã huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ tới tuyên truyền bà con không chen lấn, tụ tập đông và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách để phòng chống lây lan dịch bệnh.

An My

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top