Thông tin liên quan thời gian lưu trú tại Hội An của bệnh nhân thứ 186

VHO- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam vừa thông tin liên quan đến trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 186 (nữ, 52 tuổi, quốc tịch Pháp) có lịch trình đến TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, BN186 (công bố ngày 28.3) là vợ của bệnh nhân thứ 76 (công bố ngày 16.3), hai vợ chồng quốc tịch Pháp này đã nhập cảnh đến Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 10.3 trên chuyến bay TK162. 
Từ ngày 10-16.3, hai người này đã có lịch trình qua các địa phương: TP.HCM, Cần Thơ, Hội An, Huế và đến Ninh Bình ngày 16.3 thì được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện người chồng dương tính với Covid-19.
Tại Hội An, cặp vợ chồng du khách này lưu trú tại khách sạn Le Pavillon (số 145B, Trần Nhân Tông) từ ngày 12-14.3. 
Ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh thứ 76, ngày 18.3, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã đến khách sạn Le Pavillon, điều tra được 11 người có tiếp xúc gần với BN76 (diện F1) là nhân viên của khách sạn đã lấy mẫu gởi xét nghiệm và tất cả đều âm tính.
Các trường hợp nói trên ban đầu được cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Hội An, sau khi có kết quả âm tính đã chuyển về tự cách ly tại nhà/ khách sạn Le Pavillon dưới sự giám sát của Ban Chỉ đạo địa phương liên quan. 

Thông tin liên quan thời gian lưu trú tại Hội An của bệnh nhân thứ 186 - Anh 1

Bệnh viện Đa khoa Hội An- nơi cách ly tập trung ban đầu các trường hợp có tiếp xúc gần với BN76

Do thời điểm hai du khách này đến Hội An cũng vào thời điểm mà Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện chỉ xét nghiệm theo Công văn số 1269 (ngày 13.3.2020), theo đó, thực hiện xét nghiệm cho tất cả trường hợp nhập cảnh trong vòng 14 ngày kể từ ngày 13.3 về trước, và Công văn số 1272 (ngày 14.3.2020) thực hiện xét nghiệm và cách ly tập trung cho công dân các nước cụ thể, nhập cảnh kể từ ngày 14.3; trong khi ngành Y tế Quảng Nam đang triển khai rà soát thực hiện các văn bản trên thì 2 du khách này đã rời Hội An.
Qua tìm hiểu, chủ khách sạn không nhớ được lịch trình của 2 vợ chồng du khách này tại Hội An vì thời gian đã lâu và có nhiều khách lưu trú đến và đi.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc