Quảng Bình: Tiếp tục tìm kiếm 1 thuyền viên mất tích trên tàu cá bị chìm

VHO - Ngày 20.2, thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cho biết, các lực lượng chức năng và gia đình tiếp tục tìm kiếm trên biển và bờ biển 1 thuyền viên mất tích khi tàu cá mang số hiệu QB 92260 TS bị chìm.

Quảng Bình: Tiếp tục tìm kiếm 1 thuyền viên mất tích trên tàu cá bị chìm - ảnh 1

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã kịp thời ứng cứu 6 thuyền viên

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 20' ngày 18.2, tàu cá mang số hiệu QB 92153TS, trên thuyền có 7 thuyền viên, do ông Hồ Minh Tiến (38 tuổi, ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng.  Chiếc thuyền cá này đã bị sóng biển đánh chìm tại tọa độ 17 độ 42 phút Vĩ độ Bắc và 106 độ 30 phút Kinh độ Đông.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã điều động 4 tàu cùng 23 cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 2; đồng thời phối hợp với tàu cá mang số hiệu QB 92260TS do anh Lê Văn Thảo (ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng) ứng cứu được 6 thuyền viên.

Đến 17 giờ cùng ngày, tàu biên phòng đã chở 6 thuyền viên bị nạn cập bờ an toàn. Riêng thuyền viên Trương Hoàng Minh (47 tuổi, quê ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) lấy vợ và định cư ở xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã bị mất tích.

Quảng Bình: Tiếp tục tìm kiếm 1 thuyền viên mất tích trên tàu cá bị chìm - ảnh 2

Tiếp tục tìm kiếm thuyền viên mất tích trên tàu cá bị chìm

Theo nhận định của các thuyền viên trên tàu bị nạn cho hay, khi tàu sắp chìm, 6 thuyền viên lên  thuyền thúng còn anh Minh  không lên kịp. Do đó, thuyền viên này khả năng bị  mắc kẹt và  chìm theo tàu cá.

Hiện, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển thông báo cho các tàu hoạt động trên khu vực tàu bị nạn hỗ trợ tìm kiếm; đồng thời, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát dọc bờ biển để tìm kiếm người mất tích.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc