Giúp cháu bé đi lạc về lại với gia đình

VHO-Phát hiện một cháu bé có biểu hiện bất thường bị lạc, công an xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) ngay lập tức tiến hành rà soát và thông tin kịp thời, nhanh chóng tìm lại được gia đình cho cháu bé.

Giúp cháu bé đi lạc về lại với gia đình - Anh 1

Cháu bé đi lạc được lực lượng Công an xã Kim Sơn phát hiện và giúp đỡ về lại với gia đình chiều 6.2.2020

Khoảng 14h ngày 6.2.2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Kim Sơn, tổ công tác công an xã Kim Sơn gồm các đồng chí thiếu tá Nguyễn Hữu Hiếu – Trưởng công an xã, trung úy Nguyễn Đức Tài - Phó trưởng công an xã và thượng úy Nguyễn Văn Hiệp - cán bộ công an xã, phát hiện 1 cháu bé khoảng 10 tuổi mặc áo cộc màu đỏ bị lạc và có biểu hiện không bình thường, trên người không có giấy tờ tùy thân. Qua hỏi thông tin về bố mẹ cháu thì cháu bé có biểu hiện không nói được rõ tiếng cũng như tên bố mẹ và chỗ ở.

Giúp cháu bé đi lạc về lại với gia đình - Anh 2

Mẹ cháu bé đã xúc động gửi thư cảm ơn Công an huyện Gia Lâm và lực lượng Công an xã Kim Sơn

Tổ công tác đã đưa cháu về trụ sở công an xã và mặc áo ấm cho cháu. Ngay sau đó, Ban chỉ huy công an xã đã phân công cán bộ tiến hành rà soát xác minh trong và các địa bàn lân cận, tiến hành phát thông tin tìm trẻ lạc trên hệ thống loa phát thanh và mạng xã hội facebook, zalo.

Qua rà soát, xác minh, đến khoảng 18h cùng ngày, công an xã đã tìm được gia đình cháu và tiến hành các thủ tục bàn giao cháu về với gia đình theo quy định của pháp luật. Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng công an xã Kim Sơn, gia đình chị Nguyễn Thị Ngân, trú tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm đã nhận lại được con trai trong sự vui mừng khôn xiết. Chị Ngân đã xúc động viết thư cảm ơn đến công an huyện Gia Lâm và đơn vị công an xã Kim Sơn.

QUANG LONG-ĐỨC TÀI

Ý kiến bạn đọc