Nhà hát Kịch Việt Nam chung tay đẩy lùi virus corona

VHO-Trước dịch corona diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, sáng 3.2, Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp với Công ty Kissy Việt Nam tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Tại buổi tuyên truyền, đại diện Công ty Kissy đã hướng dẫn cách dùng khẩu trang đúng cách và phát khẩu trang miễn phí cho cán bộ, nghệ sĩ, người lao động của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Nhà hát Kịch Việt Nam chung tay đẩy lùi virus corona - Anh 1

NSƯT Xuân Bắc, Phó Giám đốc Phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam phát biểu tại buổi tuyên truyền 

Đây là buổi tuyên truyền ý nghĩa và kịp thời giữa hai đơn vị, để mọi người đều nâng cao hơn ý thức phòng bệnh và cùng chung tay đẩy lùi nạn dịch corona. Đạo diễn, NSƯT Kiều Minh Hiếu chia sẻ: “Công việc của Nhà hát thường xuyên tiếp xúc với đông người, vì vậy việc tổ chức tuyên truyền này đã giúp cho mỗi cán bộ, nghệ sĩ, người lao động của Nhà hát Kịch Việt Nam có thêm trang bị kiến thức để phòng ngừa dịch bệnh do virus corona gây ra; đồng thời qua đó  tuyên truyền cho khán giả và toàn thể cộng đồng xã hội”. Còn nghệ sĩ Khuất Quỳnh Hoa cho biết, qua buổi tuyên truyền này, cô và đồng nghiệp có thêm những thông tin vô cùng hữu ích. “Qua tuyên truyền viên chúng tôi mới được biết rằng khẩu trang vải y tế cũng có tác dụng phòng ngừa virus corona. Khẩu trang y tế bằng vải rất tốt cho môi trường và bản thân người sử dụng. Khi chúng tôi có thể dùng trong ngày, sau đó giặt bằng nước ấm và dùng cồn 70 độ khử trùng 2 mặt khẩu trang là có thể tiếp tục sử dụng. Không như khẩu trang dùng một lần vừa tốn kém, lại ảnh hưởng tới môi trường khi đại dịch tới không biết bao nhiêu khẩu trang vứt đi trong ngày. Chưa nói là mua phải khẩu trang giả, kém chất lượng, không có tác dụng phòng ngừa bệnh”. 

Nhà hát Kịch Việt Nam chung tay đẩy lùi virus corona - Anh 2

Nhà hát Kịch Việt Nam chung tay đẩy lùi virus corona - Anh 3

Nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam tại buổi tuyên truyền

Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Xuân Bắc cho biết: “Để ứng phó với dịch corona, chúng tôi ý thức rất rõ về vai trò và vị trí của người nghệ sĩ cũng như là một cơ quan văn hoá. Với ảnh hưởng nhất định đến công chúng, người nghệ sĩ phải có hành động cũng như gửi những thông điệp đúng đắn tạo hiệu ứng đối với xã hội. Bản thân tôi với  các vai trò như Đại sứ Thiện chí UNICEF Việt Nam, Đại sứ thiện chí Quỹ bảo vệ trẻ em VN… nên ý thức rất rõ trách nhiệm của mình. Ngay sáng mai, 4.2, tôi sẽ cùng với nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình phát khẩu trang của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội tại khu vực Bệnh viện Thanh Nhàn tại các nhà trọ, các gia đình đang sống trong điều kiện thiếu an toàn, kinh tế khó khăn. Trước tiên, tại Nhà hát Kịch Việt Nam, các nghệ sĩ, cán bộ của Nhà hát đều tham gia rất nhiệt tình, ý thức rất rõ công việc của mình không chỉ an toàn cho mình mà còn chuyển tải thông điệp cho mọi người cùng tham gia phòng ngừa virus corona, mang lại an toàn cho cả xã hội”.

ĐÀO ANH

Ý kiến bạn đọc