Nữ tiếp viên hàng không cách ly vì nghi nhiễm corona ở Quảng Nam chỉ bị cúm B

VHO- Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho biết nữ tiếp viên hàng không từng sang Trung Quốc nghi nhiễm virus corona đang được điều trị cách ly ở Quảng Nam những ngày qua chỉ bị cúm B.

Bác sĩ Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, Bệnh viện vừa nhận được kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang kết luận bệnh nhân P.T.H.T (29 tuổi; ngụ TP.HCM) âm tính với virus corona.
Theo đó nữ tiếp viên hàng không đang được điều trị cách ly tại bệnh viện những ngày qua  chỉ nhiễm virus cúm B thông thường, âm tính với virus corona chủng mới (nCoV).
Theo bác sĩ Đạo, với kết quả âm tính virus corona, bệnh nhân sẽ được xuất viện về nhà trong hôm nay. Bệnh viện cũng hướng dẫn, tư vấn cho chị T. về cách phòng tránh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. 

Nữ tiếp viên hàng không cách ly vì nghi nhiễm corona ở Quảng Nam chỉ bị cúm B - Anh 1

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, nơi nữ tiếp viên hàng không được điều trị cách ly trong những ngày qua

Trước đó, như Văn Hóa đã thông tin, chị T. có đến Thượng Hải, Trung Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 20.1 thì về nhà ở TP.HCM. Cận Tết Nguyên đán, chị theo ba mẹ về quê nội ở khối phố 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Từ tối 24.1 (30 Tết), bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi, viêm phổi, gia đình mua thuốc tự uống nhưng không đỡ. Đến chiều 26.1 ( mùng 2 Tết), bệnh nhân T. đã  nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) để điều trị.
Vì nữ bệnh nhân này có sang Trung Quốc cộng với những triệu chứng giống như bị nhiễm virus corona nên ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã quyết định điều trị cách ly, theo dõi cô này cùng ba mẹ, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm.
Tối 29.1, lãnh đạo Bệnh viện cho biết chị T. hết ho, sốt, ăn uống bình thường, chỉ cần chờ kết quả xét nghiệm âm tính là có thể xuất viện.
Theo ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng, tuy tỉnh Quảng Nam chưa có ca nhiễm virus corona chủng mới nhưng nguy cơ rất cao vì gần TP Đà Nẵng và Hội An là trọng điểm du lịch. Chính vì vậy, Sở Y tế đang tập trung mọi nguồn lực để tăng cường kiểm soát, quản lý, triển khai các hoạt động phòng chống ở mọi thời điểm. Đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường quản lý khách du lịch, nhất là khách đến từ vùng dịch,… Sở Y tế Quảng Nam cũng đã phân công các bệnh viện tuyến tỉnh, bao gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Hội An và Trung tâm Y tế Hội An chịu trách nhiệm là nơi tiếp nhận và xử lý ban đầu các ca nghi ngờ.

Nữ tiếp viên hàng không cách ly vì nghi nhiễm corona ở Quảng Nam chỉ bị cúm B - Anh 2

TP. Hội An trang bị khẩu trang phát miễn phí cho du khách có nhu cầu tại các quầy bán vé tham quan. Ảnh: HATV

Ông Nguyễn Văn Hai cũng cho hay thông tin đồn đoán rằng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) có một nữ bệnh nhân nghi nhiễm virus corona đang được cách ly là không chính xác. 
Theo ông Hai, trưa 27.1 (mùng 3 Tết), một nữ bệnh nhân 56 tuổi quê ở TP Tam Kỳ bị ho, sốt nên vào kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Tại đây, các bác sĩ cho điều trị riêng và tiếp tục theo dõi các triệu chứng. Đến sáng 28.1, bệnh nhân đã hết sốt nên đã được cho xuất viện.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc