Quảng Nam: Cách ly 1 tiếp viên hàng không nghi nhiễm virus corona

VHO- Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đóng tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) tiếp nhận 1 nữ bệnh nhân là tiếp viên hàng không, với các triệu chứng sốt, ho, viêm phổi, mệt mỏi.

Sáng 29.1, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Hai cho biết trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện chưa có trường hợp nào dương tính với chủng mới của virus corona (nCoV); chỉ có 1 trường hợp đang bị cách ly do nghi ngờ nhiễm virus này. 

Tỉnh Quảng Nam đang chủ động thực hiện các biện pháp giám sát chặt chẽ, phòng ngừa virus nCoV đối với du khách, nhất là khách quốc tế.

Tỉnh đã giao nhiệm vụ cho 3 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa Trung ương sẵn sàng trợ giúp du khách khi họ có nhu cầu cần xét nghiệm.

Ngành y tế tỉnh đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng triển khai các phương án kiểm soát, chủ động phòng chống dịch.

Sở Y tế Quảng Nam cũng đã phân công các bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa Trung ương tại Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Hội An, Trung tâm Y tế thành phố Hội An là chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý ban đầu các ca nghi ngờ nhiễm nCoV và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Trước đó, vào ngày mùng 2 Tết Canh Tý, tức ngày ngày 26.1, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đóng tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) tiếp nhận 1 nữ bệnh nhân với các triệu chứng sốt, ho, viêm phổi, mệt mỏi.

Bệnh nhân tên là P.T.H.T là tiếp viên hàng không, 29 tuổi, ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 18-20.1, bệnh nhân P.T.H.T có đến Thượng Hải (Trung Quốc), sau đó về nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịp Tết, chị P.T.H.T theo ba mẹ về quê ở thôn 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam chơi.

Đến tối 24.1, chị P.T.H.T có triệu chứng bị sốt, ho, viêm phổi, mệt mỏi, gia đình tự mua thuốc uống nhưng không khỏi.

Chiều 26.1, chị P.T.H.T được gia đình đưa vào nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị.

Gíam đốc Sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Văn Hai cho biết do nghi ngờ chị P.T.H.T có đến Thượng Hải - nơi có nhiều du khách đến thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) du lịch nên ngành y tế Quảng Nam đã thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Mẫu xét nghiệm của bệnh nhân P.T.H.T đã được gửi vào Viện Pasteur Nha Trang (Khánh Hòa) để xét nghiệm và đang chờ kết quả.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc