Thua đội bóng Thái Lan, CLB TP.HCM xuống chơi AFC Cup

VHO- Trong lần đầu tiên tham dự sân chơi AFC Champions League, CLB TP.HCM đã có kết quả không như ý khi thất bại trước đại diện Thái Lan – CLB Buriram United tại vòng loại thứ 2, diễn ra vào tối 21.1 trên sân Chang Arena (Buriram, Thái Lan).

Chuyến hành quân đến Thái Lan được dự đoán là rất khó khăn với CLB TP.HCM. Và đúng như vậy, đoàn quân của HLV Chung Hae-seong đã không thể tạo nên bất ngờ trước Buriram United mặt dù đã tung ra đội hình mạnh nhất.

Thua đội bóng Thái Lan, CLB TP.HCM xuống chơi AFC Cup - ảnh 1

Các cầu thủ TP.HCM (áo đỏ) đã có một trận đấu cố gắng

CLB TP.HCM đã có hiệp 1 thi đấu khá tốt. Đại diện của Việt Nam nhập cuộc tự tin và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, đáng kể nhất là tình huống đưa bóng chạm cột của Hoàng Thịnh ở giữa hiệp. Bước sang hiệp 2, Buriram United đã thi đấu rất hay, đại diện của Thái Lan sớm vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Bernardo Cuesta (phút 53) và Ricardo Bueno (phút 74). Những nỗ lực của CLB TP.HCM ở thời gian sau đó chỉ là bàn thắng danh dự của Pape Diakite (phút 77).
Thua trận 1-2, CLB TP.HCM xuống chơi AFC Cup, đoàn quân của HLV Chung Hae-seong sẽ nằm ở bảng F cùng Hougang United (Singapore), Lao Toyota (Lào) và đội bóng đá vòng loại chưa xác định. Trong khi đó, chiến thắng này giúp Buriram United lọt vào vòng loại thứ 3 gặp Thượng Hải SIPG.

Về màn trình diễn của cá nhân, ngôi sao được chờ đợi nhất trận đấu là tiền đạo Nguyễn Công Phượng, trận này anh chơi mờ nhạt và không để lại nhiều dấu ấn, đây có thể coi là màn chào sân tương đối thất vọng của cầu thủ xứ Nghệ.

V.HY

Ý kiến bạn đọc