Lý Hoàng Nam giành HCV cho Quần vợt Việt Nam sau 52 năm mong chờ

VHO-Sau 52 năm mong chờ, cuối cùng Tennis (Quần vợt) Việt Nam cũng đã có được tấm HCV SEA Games đầu tiên sau trận chung kết “toàn Việt Nam” giữa tay vợt Lý Hoàng Nam – hạt giống số 3 của giải và hạt giống số 1 Daniel Cao Nguyễn.

Hai năm trước, Lý Hoàng Nam chỉ có được tấm HCĐ ở nôi dung này. Vì thế anh càng thêm quyết tâm đổi màu huy chương khi có mặt ở trận chung kết SEA Games năm nay.

Lý Hoàng Nam giành HCV cho Quần vợt Việt Nam sau 52 năm mong chờ - Anh 1

Lý Hoàng Nam đã chơi tốt ngay từ khi mới nhập cuộc

Vào trận với tâm lý tốt hơn, Lý Hoàng Nam đã liên tục bẻ 3 break ngay đầu trận. Trong khi Nam giao bóng tốt thì Daniel lại đánh hỏng quá nhiều. Tay vợt Việt Kiều này đã phải 2 lần ném vợt vì thất vọng khi thi đấu dưới khả năng của mình.

Kết quả cuối cùng Lý Hoàng Nam đã giành chiến thắng ở cả 2 set đấu với tỷ số 6-2, 6-4 trước đồng đội Daniel Cao Nguyễn, qua đó đem về tấm HCV lịch sử cho quần vợt Việt Nam.

Ở trận chung kết nội dung đơn nữ Savanna Lý Nguyễn giành HCB sau khi nhận thất bại 0-6, 5-7 trước Aldila của Indonesia. Như thế đây có thể xem là kỳ SEA Games thành công nhất của Quần vợt Việt Nam khi giành được tới 1 HCV, 2 HCB của Daniel Cao Nguyễn và Savanna Lý Nguyễn.

Lý Hoàng Nam giành HCV cho Quần vợt Việt Nam sau 52 năm mong chờ - Anh 2

Đây có thể xem là trận chung kết lịch sử của Quần vợt Việt Nam

Sau chiếc HCV đầu tiên trong ngày thi đấu thứ 6 tại SEA Games 30, Thể thao Việt Nam đón nhận tin vui khi cua - rơ Nguyễn Thị Thật giành chiếc HCV thứ hai ở nội dung đồng hàng tính giờ cá nhân nữ môn Xe đạp. Đây cũng là chiếc HCV thứ 2 của Xe đạp Việt Nam tại SEA Games này và là chiếc HCV thứ 33 của Đoàn Thể thao Việt Nam, tính tới trưa ngày 6.12.

Trong ngày hôm nay 6.12, Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở 26 môn thi. Tại vòng loại các nội dung thi đấu của Bơi vào buổi sáng,  Nguyễn Thị Ánh Viên dẫn đầu vòng loại nội dung 200 m ngửa nữ với thời gian 2 phút 17 giây 28. Hoàng Thị Trang cũng về đích ở vị trí thứ 3 và giành quyền vào chung kết.

Ánh Viên cũng đã vượt qua cuộc thi đấu vòng loại của nội dung 200m tự do. Cô sẽ bước vào chung kết 2 nội dung 200m ngửa và 200m tự do vào chiều tối nay. Ngoài ra trong sáng 6.12, các kình ngư của Việt Nam là Lê Nguyễn Paul cũng đã vượt qua vòng loại để có mặt tại chung kết nội dung 100m bơi bướm, Vũ Thị Phương Anh, vượt qua vòng loại vào chung kết nội dung 50m ếch.

Cũng trong sáng ngày 6.12, Phạm Thị Hồng Lệ đã giành tấm HCĐ nội dung marathon nữ với thời gian 3 giờ 2 phút 52 giây. Hai vận động viên của Philippines về nhất nội dung này. 

THU SÂM; ảnh: CHIẾN THẮNG (từ Philippines)

Ý kiến bạn đọc