PC Khánh Hòa: Tặng 60 suất quà cho các hộ nghèo và học sinh nghèo học giỏi

VHO - Hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 của EVNCPC, sáng ngày 27.11, Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh (PC Khánh Hòa) đã tổ chức Chương trình “Trao gửi yêu thương - Thắp sáng niềm tin” tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

PC Khánh Hòa: Tặng 60 suất quà cho các hộ nghèo và học sinh nghèo học giỏi - ảnh 1

Tặng quà cho người nghèo

Tại chương trình, Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh đã trao 40 suất quà cho 40 hộ gia đình thuộc đối tượng nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình thương binh - liệt sỹ, gia đình neo đơn với mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng và 1 túi gạo 5kg; đồng thời, trao tặng 20 suất quà kèm theo học bổng cho 20 học sinh nghèo, đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2018 - 2019 với mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng và 1 cặp sách đi học. Tổng giá trị của đợt tặng quà là 70 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Thành Tuấn - Phó Giám đốc Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh, cho biết: Công tác chăm sóc các hộ nghèo, hộ chính sách vùng sâu, vùng xa và các em học sinh nghèo vượt khó luôn được PC Khánh Hòa đặc biệt quan tâm và là hoạt động thường xuyên của Công ty. Công ty luôn dành một nguồn kinh phí từ quỹ phúc lợi để quan tâm chia sẻ đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó.

Thông qua chương trình này, PC Khánh Hòa nói chung và Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh nói riêng gửi lời cám ơn đến các cấp chính quyền địa phương và khách hàng sử dụng điện đã hợp tác và hỗ trợ ngành điện hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo cung ứng điện trong suốt thời gian qua.

PC Khánh Hòa: Tặng 60 suất quà cho các hộ nghèo và học sinh nghèo học giỏi - ảnh 2

Niềm vui của các em nhỏ khi được nhận quà

Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh đã trân trọng cám ơn ngành Điện Khánh Hòa và đánh giá cao hoạt động này. Ông nói: Chương trình“Trao gửi yêu thương - Thắp sáng niềm tin” mang ý nghĩa hết sức nhân văn, góp phần vào tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ bà con đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn và tạo điều kiện cho các em học sinh còn nhiều thiếu thốn nhưng hiếu học có điều kiện đến trường, đến lớp tốt hơn. Chúng tôi rất mong ngành Điện tiếp tục duy trì và phát huy các hoạt động này để cùng chung tay, góp sức với các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương đem lại cho người dân nghèo một cuộc sống tốt đẹp hơn.

HUY TÔN

Ý kiến bạn đọc