Hội thi Gia đình văn hóa tỉnh Quảng Bình năm 2019

VHO - Hội thi Gia đình văn hóa là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Bình. Hội thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các ngành, địa phương và mỗi gia đình, cá nhân trong việc thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Hội thi Gia đình văn hóa tỉnh Quảng Bình năm 2019 - ảnh 1

Một gia đình tham gia phần thi năng khiếu

Chiều ngày 30.10, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Bình phối hợp tổ chức hội thi Gia đình văn hóa tỉnh Quảng Bình năm 2019.

Tham gia hội thi có 8 gia đình đến từ 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hội thi gồm có 3 phần: Hiểu nhau; năng khiếu thể thao; năng khiếu văn nghệ. Ở phần thi hiểu nhau, các gia đình trả lời các câu hỏi của người dẫn chương trình liên quan đến cuộc sống hàng ngày của các thành viên trong gia đình. Trong phần thi năng khiếu văn nghệ, năng khiếu thể thao, các gia đình sẽ cùng nhau tham gia trò chơi và biểu diễn các tiết mục văn nghệ có chủ đề tôn vinh giá trị gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình...

Hội thi Gia đình văn hóa tỉnh Quảng Bình năm 2019 - ảnh 2

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng hoa cho các gia đình tham gia hội thi

Hội thi cũng là dịp để các gia đình văn hóa tiêu biểu, đại diện cho các huyện, thị xã, thành phố gặp gỡ, giao lưu và thể hiện sự gắn kết giữa các thành viên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho gia đình đến từ huyện Tuyên Hóa; 2 giải nhì thuộc về 2 gia đình ở huyện Minh Hóa và huyện Lệ Thủy.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc