Bệnh nhân ung thư gan được cứu sống nhờ ghép gan xuyên Việt

(VHO)- Chỉ trong vòng tháng 8, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 21 ca ghép tạng thành công. Trong đó có 2 ca ghép tim và 1 ca ghép gan xuyên Việt từ người cho chết não.

Ngày 5.9, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết 2 bệnh nhân vừa được thực hiện ghép tim và ghép gan xuyên Việt ngày 31.8  đã dần phục hồi sức khỏe. Bệnh nhân được ghép tim là Trần Văn T. (36 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) bị suy tim giai đoạn cuối; và bệnh nhân Lê Khắc T. (52 tuổi, ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) mắc ung thư gan được ghép gan.

Bệnh nhân ung thư gan được cứu sống nhờ ghép gan xuyên Việt - Anh 1

Bệnh nhân Lê Khắc T. bị ung thư gan đã được ghép gan xuyên Việt

Trước đó, sáng ngày 31.8, êkip của Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành lấy tạng từ một người chết não ở Bệnh viện Quân Y 103 (Hà Nội). Quả tim và gan của người hiến nhanh chóng được vận chuyển bằng đường hàng không, đưa về đến Huế lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, toàn bộ các kíp phẫu thuật, kíp gây mê, kíp rửa tạng... đã tập trung phối hợp khẩn trương và nhịp nhàng để chạy đua  thời gian thực hiện ghép tạng đồng thời trên 2 bệnh nhân.

Bệnh nhân ung thư gan được cứu sống nhờ ghép gan xuyên Việt - Anh 2

Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã chạy đua với thời gian đồng thời thực hiện 2 ca ghép tim và ghép gan xuyên Việt

Bệnh nhân ung thư gan được cứu sống nhờ ghép gan xuyên Việt - Anh 3

Bệnh nhân Trần Văn T., quê ở Quảng Ngãi đã được cứu sống nhờ ghép tim xuyên Việt

Đến 11 giờ  45 phút, quả tim ghép của người hiến tạng đã tự đập và đảm bảo huyết động trong lồng ngực người bệnh, sau hơn 4 giờ thiếu máu lạnh. Ở ca ghép gan cho bệnh nhân Lê Khắc T., sau hơn 7 giờ thiếu máu, lá gan cũng đã thể hiện chức năng của mình trong cơ thể bệnh nhân một cách đầy đủ.

Và đến sáng ngày 1.9, cả 2 bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, các thông số huyết động hô hấp ổn định, các chỉ số sinh hóa và huyết học trong giới hạn. Bệnh nhân được rút nội khí quản, ngưng máy thở và tiếp tục được chăm sóc theo dõi cũng như tập vận động nhẹ để phục hồi chức năng.

Chỉ trong vòng tháng 8.2019, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 21 ca ghép tạng. Trong đó, có 18 ca ghép thận, 2 ca ghép tim và 1 ca ghép gan xuyên Việt.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc