Khai thác giá trị văn hóa trong phát triển du lịch

VHO- Ngày 22.8, Tổng cục Du lịch đã báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Lê Quang Tùng việc xây dựng Đề án Khai thác và phát huy các giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật phục vụ phát triển du lịch.

Khai thác giá trị văn hóa trong phát triển du lịch - Anh 1

 Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì buổi làm việc với Tng cục Du lịch

Quan điểm của Đề án là khai thác và phát huy các giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật phục vụ phát triển du lịch phải phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần bảo tồn, xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước. Phát triển sản phẩm du lịch có chiều sâu văn hóa, đa dạng, hấp dẫn trên phạm vi toàn quốc, tạo bước đột phá, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: “Đề án cần cung cấp tầm nhìn, định hướng để các địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa. Đồng thời làm nổi bật được những giá trị văn hóa của Việt Nam và tại sao phải biến những giá trị đó thành sản phẩm du lịch. Qua đó, tạo sự chuyển biến căn bản cả về nhận thức và hành động trong việc khai thác và phát huy các giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật phục vụ phát triển du lịch. Hình thành thương hiệu du lịch văn hóa Việt Nam”.

Đề án cũng sẽ khuyến khích các địa phương trọng điểm du lịch, các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư các chương trình nghệ thuật mang đặc trưng vùng miền thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kinh doanh dịch vụ du lịch tại các địa điểm có di sản thế giới, di tích quốc gia, bảo tàng, nhà hát, trung tâm điện ảnh, làng nghề thủ công, khu vui chơi giải trí…; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực di sản văn hóa, nghệ thuật; khai thác du lịch hiệu quả.

NGUYỄN ANH; ảnh: T.H

Ý kiến bạn đọc