Nghệ An: Thông tin 3 bé trai bị bắt cóc không chính xác

VHO-Công an huyện Diễn Châu cho biết 3 bé trai đi lạc đường, khi người dân phát hiện ngủ trên thùng xe, cả 3 đã bịa ra chuyện bị bắt cóc. Một số trang mạng đưa tin các cháu bị bắt cóc là không chính xác.

Ba cháu gồm N.C.T – 14 tuổi và hai anh em ruột là cháu N.V.L 10 tuổi, N.V.T, 7 tuổi ở xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn.Trên đường đi, các em không có tiền, phải nhịn đói và xin nước uống dọc đường. Do sợ bố mẹ đánh nên cả 3 bàn tính nói bị bắt cóc. Nắm bắt thông tin này, một số trang tin, mạng xã hội đã đưa tin câu chuyện là 3 cháu gặp một người đàn ông lạ mặt lái xe ô tô bán tải màu đen nhờ chỉ đường. Sau đó các cháu trèo lên xe dẫn đến địa điểm cần đến, một lúc sau 3 cháu lịm đi, sau khi tỉnh dậy thì không biết chiếc xe ô tô đưa mình đến đâu. Công an huyện Diễn Châu khẳng định thông tin trên là không chính xác.

Nghệ An: Thông tin 3 bé trai bị bắt cóc không chính xác - Anh 1

Cơ quan chức năng bàn giao 3 cháu bé cho gia đình. Ảnh: Vietnamnet

Công an huyện Diễn Châu cho biết, các cháu đi lạc đường, xuống đến xã Diễn Kỷ thì mệt quá nên vào nằm trên một thùng xe hỏng bên đường. Sáng hôm sau, người dân phát hiện, do sợ hãi, các cháu đã bịa chuyện bị bắt cóc. Theo lời kể của các cháu thì sáng 16.7, các cháu xin sang nhà ông bà chơi. Cháu T. đi xe đạp gặp 2 em L. và T. thì chở cả hai em đi. Nhưng khi đang trên đường đi 3 cháu gặp nhau và gặp một chú lạ mặt đi xe ô tô bán tải màu đen nhờ chỉ đường và yêu cầu các cháu lên xe dẫn đến địa điểm cần đến. Cháu T. chỉ đường và nói chú cứ đi tiếp đi, nhưng chú không đi mà đứng lẩm bẩm gì đó một lúc thì 3 cháu không biết gì nữa.
Tỉnh dậy các cháu đã thấy mình ngồi trên xe ô tô và không biết đang đi đâu. Khi đối tượng dừng đi vệ sinh cháu T. nhìn thấy biển chỉ dẫn Yên Thành, Diễn Châu và rủ 2 em cùng chạy trốn. Đối tượng rệt đuổi nhưng không bắt được và đã vứt xe xe đạp của các cháu xuống vệ đường (xe đạp trước đó được bỏ lên thùng xe bán tải). Chờ hồi lâu sau khi đối tượng bỏ đi, ba cháu quay lại lấy xe và đi lạc về huyện Diễn Châu. Trưa ngày 16.7, gia đình sau khi phát hiện các em bị mất tích cũng đã trình báo Công an huyện Anh Sơn. Đến 4 giờ sáng nay ngày 17.7, Ban Công an xã Diễn Kỷ nhận được tin báo của người dân đi thể dục thấy 3 cháu bé không phải người địa phương nằm tại một ga ra bên đường. Khi có mặt tại hiện trường Công an giữ cháu nhỏ còn hai cháu lớn do sợ hãi nên bỏ chạy. Nhưng sau khi được giải thích các em đã quay lại và được đưa về trụ sở công an xã chăm sóc.
Ngay sau đó, Ban công an xã Diễn Kỷ đã phối hợp Công an huyện Diễn Châu, Công an huyện Anh Sơn, Phòng văn hóa, Phòng LĐ,TB&XH huyện để tìm người nhà. Cơ quan chức năng đã bàn giao các cháu về với gia đình. Hiện tinh thần các cháu đã ổn định và rút ra cho mình bài học phải ngoan ngoãn, trung thực, thật thà.

PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc