Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ

VHO - Chiều 1.5, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân", nhân kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2019) đã chính thức khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân nhấn mạnh, cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân" là sự kiện nối tiếp truyền thống, mang ý nghĩa chính trị, xã hội-thể thao sâu sắc; thể hiện niềm tự hào, sự tri ân với thế hệ ông cha đã làm nên chiến thắng “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”.

Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ - Anh 1

Cuộc đua hấp dẫn ngay từ chặng đầu tiên

Cũng theo Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân là một giải thi đấu thể thao có truyền thống tốt đẹp. Ngoài việc nâng cao thành tích thể thao của các VĐV, nhất là bộ môn đua xe đạp, ban tổ chức và nhà tài trợ còn có những việc làm đền ơn, đáp nghĩa thiết thực như làm nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình chính sách, trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa…

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, đại diện Ban tổ chức và nhà tài trợ đã trao 20 suất quà cho các cựu chiến binh; 10 suất quà tặng các đối tượng chính sách; 100 triệu đồng cho học sinh vượt khó, học giỏi của Hà Nội; trao biểu tượng 50 triệu đồng cho đối tượng chính sách thuộc thủ đô Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên.

Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ - Anh 2

Sau chặng khai mạc, các tay đua sẽ tiếp tục với chặng Hà Nội - Hòa Bình vào ngày 2.5

Trước đó, Ban tổ chức cuộc đua đã dâng hương tại Nhà D67, Phủ Chủ tịch; trưng bày ảnh về các cuộc đua xe đạp của Báo Quân đội nhân dân và dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ.

Ngay sau lễ khai mạc, chặng đua đầu tiên xung quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), dài hơn 40km của cuộc đua chính thức khởi tranh với kết quả "Áo vàng" chặng 1 đã được trao cho VĐV Quàng Văn Cường; danh hiệu "Áo xanh" được trao cho VĐV Nguyễn Thành Tâm. Ngày mai 2.5, các tay đua sẽ tiếp tục với chặng Hà Nội – Hòa Bình, dài 130km.

THU SÂM; ảnh: BTC

Ý kiến bạn đọc