Những thảm họa đầu năm

VHO- Mới chỉ bước sang ngày thứ ba (3.1) của năm 2019 nhưng trên thế giới đã xảy ra hàng loạt sự cố và thảm họa thiên nhiên khiến nhiều người thương vong.

Những thảm họa đầu năm - Anh 1

 Khu vực vụ nổ chung cư ở Nga Ảnh: CNN

Vào ngày đầu năm mới, tại Nga đã xảy ra một vụ nổ chung cư khiến cho 8 người chết và 36 người khác mất tích. Tòa chung cư tọa lạc tại Magnitogorsk, một thành phố công nghiệp ở vùng Chelyabinsk của Nga gần biên giới với Kazakhstan. Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn tòa nhà là nơi cư trú của khoảng 120 người. Theo CNN, hiện có tới hơn 400 nhân viên ứng phó khẩn cấp đang thực hiện nhiệm vụ trong đống đổ nát. Chi nhánh địa phương của Cơ quan An ninh Liên bang Nga cũng cho biết, nguyên nhân của vụ nổ là do rò rỉ khí đốt. Theo hãng tin Reuters, trong thời gian gần đây, các sự cố do rò rỉ khí ga đã trở thành một hiện tượng tương đối phổ biến tại Nga khi nước này phải vật lộn để cải tạo những địa điểm có cơ sở hạ tầng lạc hậu.

Trong khi đó, vào ngày 2.1 (theo giờ địa phương), một sự cố đường sắt xảy ra tại Đan Mạch đã khiến cho 6 hành khách thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Theo CNN, vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc tàu chở khách hướng về phía thủ đô Copenhagen đã đâm vào tấm chắn của tàu chở hàng đi ngược chiều. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, toàn bộ hành khách trên chuyến tàu đã được sơ tán đến nơi an toàn; tuy nhiên, cảnh sát và lực lượng cứu hộ hiện vẫn đang làm việc tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân.

Tại Philippines, theo thống kê vào chiều ngày 3.1 sau thảm họa sạt lở đất và lũ lụt xảy ra vào ngày 30.12.2018, số người tử vong đã lên tới 85 trường hợp. Các nạn nhân chủ yếu được tìm thấy ở Bicol và phía đông Visayas. Trả lời phỏng vấn của Reuters, ông Ricardo Jalad, Giám đốc Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Philippines cho biết: “Trong trường hợp không thể tìm thấy các nạn nhân mất tích thì tổng số người thiệt mạng sẽ là 105 người. Đây là điều mà chúng tôi không hề mong muốn”. Để thực hiện công cuộc tìm kiếm cứu nạn, lực lượng cứu hộ nước này bao gồm cảnh sát và quân đội đã sử dụng các thiết bị nâng hạng nặng và nhiều thuyền cao su để tìm kiếm người mất tích.

MAI ANH

Ý kiến bạn đọc