Phụ nữ Nghệ An với “Hũ gạo chống dịch”

VHO- Cùng với việc phối hợp đón những người lao động ở Lào và Thái Lan về cách ly tập trung, các cấp Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã kịp thời, chủ động có các phương án kêu gọi, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân cùng chung tay phòng chống dịch bằng việc quyên góp các nhu yếu phẩm cung cấp cho 17 địa điểm cách ly tập trung.

Phụ nữ Nghệ An với “Hũ gạo chống dịch” - Anh 1

 Tặng khẩu trang cho lực lượng quân đội phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Trong thời gian từ ngày 25-30.3, các cấp Hội đã vận động và tiếp nhận 7,2 tấn gạo, 4 tấn rau, củ, quả các loại, 230 buồng chuối, 3.500 quả trứng, 70 thùng mì tôm, 30 lít nước mắm, 60 lít dầu ăn và hàng trăm suất ăn sáng được hỗ trợ bởi các quán phở trên địa bàn được vận chuyển đến khu cách ly tập trung tại các địa phương. Mặt khác, Hội LHPN các huyện đã chủ động thành lập các tổ, nhóm tình nguyện viên phục vụ hậu cần sẵn sàng các phương án phục vụ. Riêng chị em Hội Phụ nữ Biên phòng tỉnh đã tự làm 1.000 tấm kính bóng chắn nước bọt để chuyển đến các chiến sỹ biên phòng tại các địa điểm cắm chốt các đường mòn, lối mở tại vùng giáp biên và các chiến sỹ biên phòng tại cửa khẩu. Đặc biệt, Hội LHPN huyện Hưng Nguyên với tinh thần xung kích và sáng tạo đã phát động phong trào “Hũ gạo chống dịch” khi Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên tiếp nhận 140 lao động từ Lào và Thái Lan về điểm cách ly tập trung. Đặc biệt, để đáp ứng công tác tuyên truyền, vận động và xử lý trong các tình huống đặc biệt, cấp thiết, Hội LHPN các huyện của Nghệ An đã thành lập 703 đội tuyên truyền phản ứng nhanh.

HÀ NHUNG

Ý kiến bạn đọc