Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

28 Tháng Ba 2024
Điện Biên phát huy lợi thế để phát triển bền vững Điện Biên phát huy lợi thế để phát triển bền vững

Điện Biên phát huy lợi thế để phát triển bền vững

3736

VHO - Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững vào ngày 17.3 tại hội trường Công an tỉnh Điện Biên.

Tham quan di tích quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng Tham quan di tích quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng

Tham quan di tích quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng

0 3605
VHO - Cao nguyên Gò Thì Thùng có độ cao khoảng 400m so với mực nước biển, thuộc xã An Xuân, huyện Tuy An và giáp ranh với 2 huyện Đồng Xuân và Sơn Hòa, cách TP Tuy Hòa khoảng 45 km về phía Bắc. Trên đỉnh cao nguyên này, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Phú Yên đã đào địa đạo Gò Thì Thùng.

Chùa Xiêm Cán của cộng đồng Khmer ở Bạc Liêu: Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL

VHO - Bạc Liêu không chỉ được biết đến là quê hương bản Dạ cổ hoài lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, nơi đây còn để lại ấn tượng cho du khách bởi vẻ đẹp lộng lẫy của chùa Xiêm Cán - ngôi chùa Khmer 137 tuổi. Đặc biệt kể từ khi chùa Xiêm Cán được công nhận là “Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL” (năm 2022), đã tạo thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng, dựa trên kiến trúc nghệ thuật độc...

"Huyền tích UVA": Điểm nhấn đậm bản sắc văn hóa tại Lễ hội Hoa Ban

VHO - Show diễn thực cảnh "Huyền tích UVA" tái hiện huyền tích lịch sử và các vũ điệu dân gian độc đáo, văn hóa dân gian dân tộc Thái gắn với điểm đến du lịch để phục vụ nhu cầu tìm hiểu và trải nghiệm của du khách. Đây là điểm nhấn trong khuôn khổ khai mạc Năm du lịch quốc gia Điện Biên gắn với Lễ hội Hoa Ban năm 2024.

Mở rộng diện miễn thị thực đơn phương (Bài cuối): ​​​​​​​Chính sách phải cởi mở, dễ thực hiện

VHO -  Cùng với chính sách visa cởi mở, cần có chiến lược và các giải pháp đồng bộ để thu hút khách tới Việt Nam. Chính sách tốt nhưng ít người biết đến, tiếp cận khó và thực hiện phức tạp thì chính sách đó cũng không hiệu quả được.

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

VHO -  Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, giai đoạn 2022-2025. Theo kế hoạch, có 7 huyện được thụ hưởng Dự án gồm: Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Hiệp Đức.

Về làng Chăm chung vui Tết Ramưwan

VHO - Những ngày này, tại các làng đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi (BàNi) tỉnh Ninh Thuận đều tổ chức Tết Ramưwan với các nghi thức tảo mộ ông bà, tổ tiên vànhiều chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn của đồng bào Chăm nơi đây…

Ngột ngạt ở sự kiện "Du lịch Hà Nội chào 2024 - Sắc hương Tây Hồ"

VHO - Từ ngày 9-10.3, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024” và công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân với chủ đề “Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ”.

Lần thứ 4 gia hạn thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch: Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế nói gì?

VHO - Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: sau đợt gia hạn lần 4 về việc thi tuyển Phó Giám đốc Sở Du lịch, nếu không có ứng viên tham gia thì tỉnh sẽ có phương án để bố trí, bổ nhiệm nhân sự cho ngành du lịch.

Quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

VHO - Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2024/NĐ-CP quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.

12345678910Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top