Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024
Trăn trở cho đầu tư văn hóa Trăn trở cho đầu tư văn hóa

Trăn trở cho đầu tư văn hóa

9372

VHO- Trong phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế xã hội sáng qua 31.10, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đề xuất bảy giải pháp để văn hóa thực sự hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước, trong đó có giải pháp “Tăng cường đầu tư xứng đáng cho văn hóa, tương xứng với vai trò của văn hóa, đặc biệt là nguồn nhân lực” đã nhận được nhiều sự đồng tình của cử tri và các đại biểu Quốc hội.

Đừng đánh đổi nữa, Hà Giang ơi! Đừng đánh đổi nữa, Hà Giang ơi!

Đừng đánh đổi nữa, Hà Giang ơi!

0 12275
VHO- Cậu tôi hè vừa rồi ở quê ra Hà Nội chơi, cả nhà có nhã ý mời cậu tham quan vịnh Hạ Long nhân dịp diễn ra một chương trình nghệ thuật lớn ở đây, cậu từ chối: “Thôi, cho cậu đi chùa Hương, Hạ Long cậu đi một lần rồi”. Khi thắc mắc cậu đã đi chùa Hương nhiều lần, hơn nữa đây không phải thời điểm lễ hội chùa Hương, không ngờ...

Sao không mở lối mời khách đến chơi?

VHO- Theo chương trình sáng nay 21.10 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV. Một trong những nội dung đang được cử tri và giới du lịch quan tâm tại một kỳ họp mà Quốc hội sẽ dành hơn 60% thời gian cho công tác xây dựng pháp luật như kỳ họp lần này là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Hà Nội không vội được đâu?

VHO- Sau gần một tuần xảy ra sự cố nước có mùi ở Hà Nội, thành phố mới có thông tin chính thức về việc nước sạch được cấp ra từ nhà máy nước sông Đà có chứa hàm lượng styren cao gấp 1,3 đến 3,65 lần bình thường.

Xúc phạm thiên nhiên, ô uế di sản

VHO- Hình ảnh lố lăng và phản cảm của ông Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion) cùng 3 người khác trước nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng cũng như khi đi xe máy qua đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang) bị dư luận và cộng đồng mạng lên án dữ dội trong mấy ngày qua là điều dễ hiểu.

Khi địa phương còn xem nhẹ vai trò di sản

VHO- Như Văn Hóa số báo này phản ánh, nhà nghỉ, nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng của tỉnh Hà Giang đến nay đang là công trình “4 chưa”: Chưa có Giấy chứng nhận đầu tư, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa có Giấy phép xây dựng, chưa có văn bản thẩm định của Bộ VHTTDL.

Tục đốt vàng mã và cách báo hiếu của người Việt

VHO- Đạo hiếu có thể được xem như một trong những đặc điểm văn hóa đặc biệt của người Việt. Cứ mỗi dịp Rằm tháng Bảy - Lễ Vu lan về. Mọi người lại cùng nhau hướng về việc báo hiếu với những người đã khuất. Cùng với việc báo hiếu, tục đốt vàng mã được xem như một hành vi “nhất thiết phải có” trong mỗi dịp lễ này. Tuy...

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top