9 trường hợp F1 đầu tiên ở TP. Hội An hoàn thành cách ly tập trung

VHO- 9 trường hơp F1 ở TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) có liên quan đến ca bệnh Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng ở Đà Nẵng vừa qua vừa hoàn thành cách ly tập trung và trở về nhà vào sáng nay, 9.8.

BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hội An cho biết, sáng ngày 9.8, Tổ quản lý khu cách ly tập trung của thành phố tại Trạm Y tế  phường Cẩm Châu (Hội An) đã công bố quyết định hoàn thành thời gian thực hiện cách ly tập trung cho 9 trường hợp F1 liên quan F0. Những trường hợp này đã có mặt tại đám cưới tổ chức ở Trung tâm tiệc cưới For You Palace Đà Nẵng vào ngày 18.7, có liên quan đến  BN 416- ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng đã công bố tại Đà Nẵng vào ngày 25.7. 
Đây là nhóm F1 đầu tiên hoàn thành cách ly tập trung và trở về nhà nhưng vẫn phải tiếp tục chấp hành quy định giãn cách xã hội. 
Được biết, hiện toàn TP.Hội An đã có 21 ca mắc Covid-19, trong đó có 3 ca là người Hội An công bố dương tính tại Đà Nẵng. Tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy đến ngày 7.8 là là 1.354 mẫu , trong đó có hơn 768 mẫu đã có kết quả âm tính. Hiện có hơn 687 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung; hơn 1000 trường hợp F2, F3 đang thực hiện cách ly tại nhà. Toàn thành phố đã thành lập 10 khu cách ly tập trung;  2 khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 đang triển khai khoanh vùng phong tỏa, cách ly là khối phố An Hội-phường Minh An ( có 4 BN Covid-19) và khối phố Thịnh Mỹ- phường Cẩm An ( có 6 BN Covid-19).  

9 trường hợp F1 đầu tiên ở TP. Hội An hoàn thành cách ly tập trung - Anh 1

Công bố hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho nhóm F1 đầu tiên của TP.Hội An. Ảnh: BCĐ Hội An

BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cập nhật số liệu thống kê về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 25.7 đến 18h00 ngày 8.8 như sau:  Về mẫu xét nghiệm, đã triển khai thực hiện 10.770 mẫu xét nghiệm (chiếm tỷ lệ 59,0% so với tổng số mẫu cả 2 đợt), trong đó có 64 mẫu dương tính với SARS-CoV-2;  6.727 mẫu âm tính và  3.979 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày lấy 3.044 mẫu xét nghiệm);
Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung 3.308 người; trong đó đang cách ly tập trung cho 2.952 người (cách ly mới trong ngày 463 người), kết thúc cách ly cho 356 người ( kết thúc cách ly mới trong ngày 331 người ). 
Cách ly y tế tại cơ sở y tế cho 417 người; trong đó đang cách ly cho 345 người (cách ly mới trong ngày 58 người) và đã kết thúc cách ly cho 72 người (kết thúc cách ly trong ngày 2 người).
Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú cho 34.839 người; trong đó đang cách ly cho 33.951 người (cách ly mới trong ngày 1.987 người) và đã kết thúc cách ly cho 888 người (kết thúc cách ly trong ngày 306 người).

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc