Lật thuyền, 5 người mất tích trên sông Thu Bồn: Đã tìm thấy 2 thi thể

VH0- Đến 21 giờ tối ngày 8.5, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể hai nạn nhân trong vụ chìm thuyền làm 5 người mất tích xảy ra vào chiều cùng ngày tại hạ lưu sông Thu Bồn thuộc xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, đến 21 giờ ngày 8.5, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong số 5 nạn nhân mất tích trong vụ lật ghe thuyền xảy ra vào khoảng 15 giờ cùng ngày tại hạ lưu sông Thu Bồn thuộc xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên. 
 2/5 nạn nhân mất tích sau vụ chìm thuyền được lực lượng cứu hộ tìm thấy là anh Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994) và Nguyễn Đức Tính (SN 1998, cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa).

Lật thuyền, 5 người mất tích trên sông Thu Bồn: Đã tìm thấy 2 thi thể - Anh 1

Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

 Như Văn Hóa Online đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 8.5, 11 người dân cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa ngồi trên thuyền để di chuyển vượt đoạn sông Thu Bồn từ TP.Hội An về nhà. Đến giữa dòng nước, chiếc thuyền bất ngờ bị gió lớn quật chìm; 6 người đã được ngư dân quanh đó tiếp cận, ứng cứu đưa vào bờ; 5 người còn lại mất tích. 
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ lật thuyền khiến 5 người mất tích là do thuyền nhỏ nhưng lại chở đông người. Khi đang trên đường về thì gặp gió lớn khiến thuyền bị lật.

Lật thuyền, 5 người mất tích trên sông Thu Bồn: Đã tìm thấy 2 thi thể - Anh 2

Khu vực nơi xảy ra vụ lật thuyền làm 5 người mất tích

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 8.5, 11 người nói trên đi trên chiếc thuyền máy công suất nhỏ sang khu du lịch sinh thái Thuận Tình (TP.Hội An) chơi. Đến 15 giờ cùng ngày quay về nhà, đến đoạn sông gần khu vực gần cầu Cửa Đại, thuộc địa phận Duy Nghĩa thì bị nạn. Tất cả nạn nhân đều độ tuổi thanh niên, cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa.
Chiều ngày 8.5, ông Phan Việt Cường- Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam  đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân. 

Lật thuyền, 5 người mất tích trên sông Thu Bồn: Đã tìm thấy 2 thi thể - Anh 3

Ông Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân.

Được biết, đoạn sông xảy ra sự việc nằm gần cầu Cửa Đại, là khu vực giáp ranh giữa sông và biển, đổ ra biển Cửa Đại, sóng lớn, mặt nước rộng và sâu. Thời điểm xảy ra tai nạn vào lúc thủy triều rút, nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm khá khó khăn. 
Lực lượng chức năng cũng kêu gọi người dân nhanh chóng thu gom, tháo gỡ lồng bè nuôi thủy sản trên sông để thuận tiện cho công tác tìm kiếm nạn nhân. 
Hiện lực lượng chức năng công an, bộ đội biên phòng của tỉnh Quảng Nam đang phối hợp cùng các lực lượng của huyện, xã, thợ lặn địa phương tích cực triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại. 

Danh sách 5 nạn nhân mất tích: Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994) và Nguyễn Đức Tính (SN 1998- đã tìm thấy thi thể); 3 người vẫn còn mất tích là Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (SN 1993); Võ Hùng Tâm (SN 2000) và Lê Văn Hà (SN 1987).
6 người được cứu sống gồm: Nguyễn Thanh Sơn; Dương Hà; Nguyễn Xuân Vũ; Huỳnh Đắc Dũng; Huỳnh Văn Thịnh và Nguyễn Duy Lại, tất cả đều ở thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

KHÁNH CHI
 

Ý kiến bạn đọc