Vượt 13.000 ca Covid-19, Singapore tăng các ca mắc lao động nước ngoài

VHO- Số người mắc Covid-19 tại Singapore đã vượt ngưỡng 13.000 ca, trong đó chủ yếu bệnh nhân là các lao động nước ngoài.

Hôm nay (27.4), Bộ Y tế Singapore đã báo cáo thêm 931 trường hợp dương tính với Covid-19, tăng sau 2 ngày giảm liên tiếp, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này lên đến 13.624 ca với 12 người tử vong.

Vượt 13.000 ca Covid-19, Singapore tăng các ca mắc lao động nước ngoài - Anh 1

Số người mắc Covid-19 tại Singapore đã vượt ngưỡng 13.000 ca, trong đó chủ yếu bệnh nhân là các lao động nước ngoài. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo của Bộ Y tế Singapore, trong tổng số 931 ca mắc mới có đến 886 ca là những lao động nước ngoài sinh sống tại các khu ký túc xá tập thể. Ngoài ra, các trường hợp còn lại là lây nhiễm cộng đồng. Tính đến nay, đã có tổng cộng 25 ký túc xá của người lao động nước ngoài tại Singapore bị phong tỏa và cách ly.

Trước “làn sóng thứ 2” bùng phát dịch Covid-19, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 24.4 vừa qua đã tuyên bố kéo dài các biện pháp hạn chế và “giãn cách xã hội” ít nhất là đến hết ngày 1/6, thay vì kết thúc vào đầu tuần tới (4.5). Quốc đảo Singapore hiện nay là quốc gia có số lượng ca mắc Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á với hơn 13.000 ca, có tỷ lệ hồi phục khoảng 7,7% với 1.060 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc