Ấn Độ phát động cuộc thi “Đoàn kết chống Corona – Thể hiện qua nghệ thuật”

VHO - Hội đồng Quan hệ văn hóa Ấn Độ (ICCR) phát động cuộc thi “Đoàn kết chống Corona – Thể hiện qua nghệ thuật” dành cho các nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên (từ mọi lứa tuổi), học sinh, sinh viên (dưới 21 tuổi) và trẻ em từ các quốc gia trên thế giới.

Theo đó, cuộc thi “Đoàn kết chống Corona – Thể hiện qua nghệ thuật” được tổ chức nhằm mục đích khuyến khích mọi người bày tỏ cảm xúc, ý nghĩa và ý tưởng về đại dịch Covid-19, xây dựng kết nối văn hóa giữa các quốc gia. Cuộc thi khuyến khích những ý tưởng và tư duy sáng tạo nghệ thuật về đại dịch Covid-19, cách ly xã hội, hạn chế giao tiếp xã hội và cuộc chiến chống lại virus.

Ấn Độ phát động cuộc thi “Đoàn kết chống Corona – Thể hiện qua nghệ thuật” - ảnh 1

Banner thể hiện thông điệp cuộc thi

Tác phẩm tham gia thể hiện dưới dạng: Tranh vẽ (canvas/tranh dầu, tranh nước, tranh chì, tranh chì màu) hoặc nghệ thuật kỹ thuật số (áp phích đồ họa). Các tác phẩm dự thi theo các thể loại như: Nghệ thuật đương đại; nghệ thuật bộ lạc và dân gian; hoạt hình và minh họa; nghệ thuật điện tử,… Các tác phẩm dự thi phải có độ phân giải cao (tối đa 10 MB), và được gửi đến ICCR trước ngày 1.5.2020, qua email: iccr4art@gmail.com.
Ban giám khảo bao gồm các nghệ sĩ nổi tiếng và các chuyên gia văn hóa. Những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được chọn trao thưởng, trưng bày trực tuyến và triển lãm tại các phòng trưng bày nghệ thuật cấp quốc gia tại Ấn Độ cũng như nước ngoài. Sự kiên văn hóa và trao giải sẽ được tổ chức tại thủ đô New Delhi với thời gian sẽ được ấn định dựa trên tình hình giải quyết dịch bệnh Covid-19.
Giải thưởng sẽ được thông báo vào Ngày Môi trường thế giới 6.6.2020. Thông tin chi tiết về cuộc thi có tại địa chỉ: www.iccr.gov.in.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc