Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Hàn Quốc tung gói hỗ trợ mới 30 tỷ USD đối phó dịch Covid-19

Thứ Tư 22/04/2020 | 17:15 GMT+7

VHO- Tổng thống Moon Jae-in ngày 22.4 đã chủ trì cuộc họp kinh tế khẩn cấp, đề cập những biện pháp giúp Hàn Quốc vượt khó khăn từ dịch bệnh.

Tại đây, phương án thành lập Quỹ khẩn cấp quy mô hơn 40.000 tỷ won (32,33 tỷ USD) đã được thông qua để hỗ trợ 7 ngành công nghiệp nền tảng gặp khó khăn trong huy động vốn như hàng không, lọc dầu, xe ô tô, đóng tàu và máy móc.

Tổng thống Hàn Quốc đo thân nhiệt trước khi dự họp. Ảnh: AP

Theo Đài KBS, số tiền này sẽ được huy động thông qua phát hành trái phiếu đảm bảo của Nhà nước, nếu cần thêm sẽ kêu gọi từ các quỹ tư nhân hoặc tổ chức hoạt động đặc thù. Bên cạnh đó, Chính phủ nhận định phải bảo vệ các ngành nền tảng có ảnh hưởng lớn đến kinh tế và tuyển dụng thì mới đảm bảo được việc làm cho lao động.

Trong các lần họp trước, Chính phủ đã chốt quy mô hỗ trợ tài chính tín dụng cho các tiểu thương và doanh nghiệp là 100.000 tỷ won (80,8 tỷ USD), nay đã tăng lên thành 135.000 tỷ won (109,1 tỷ USD). Ngoài ra, Chính phủ dự kiến sẽ tạo mới 500.000 việc làm thông qua xúc tiến các dự án quy mô lớn cấp quốc gia.

Trong khi đó, nhân kỷ niệm 100 ngày nhậm chức, Thủ tướng Chung Sye-kyun hôm 22.4 đã chia sẻ cảm nghĩ trên trang Facebook cá nhân, thể hiện quyết tâm tăng cường mạng lưới an sinh xã hội, nơi tuyển dụng và hợp tác chủ-thợ bền vững để duy trì việc làm cho người dân. 

Ông Chung Sye-kyun khẳng định sẽ cố gắng hết sức để hồi sinh nền kinh tế Hàn Quốc, xây dựng một Chính phủ là chỗ dựa vững chắc cho người dân như ông đã hứa khi nhậm chức.  

Theo ông Chung Sye-kyun, khủng hoảng chưa từng có tiền lệ do dịch Covid-19 là cơ hội để ông học hỏi từ người dân. Cụ thể, ông đã nhận ra nhiều điều từ việc người dân không từ bỏ hy vọng, cùng chung tay đoàn kết trong tình hình khó khăn; các nhân viên y tế, nhân viên kiểm dịch và tình nguyện viên tận tình cứu chữa người bệnh; và công chức địa phương làm hết trách nhiệm khi đất nước lâm vào khó khăn.

Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh ông rất vui mừng vì trong thời gian gần đây, nhiều khu vực ở Hàn Quốc không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới ngoại trừ ba thành phố là Seoul, Gyeonggi và Daegu. Tuy nhiên, ông sẽ không vì thế mà chủ quan, lơi lỏng cảnh giác với dịch bệnh.

VOV.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top