Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Mỗi VĐV là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống Covid-19

Thứ Năm 16/04/2020 | 15:37 GMT+7

VHO-Ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly xã hội, ít nhất đến ngày 22.4 tại Hà Nội và một số địa phương, không khí tập luyện của các VĐV tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia vẫn khẩn trương, nghiêm túc.

Nữ đô cử giàu thành tích của Cử tạ Việt Nam – Vương Thị Huyền đang tích cực tập luyện hướng tới việc giành suất dự Olympic 2021 cho biết: “Ngay khi có dịch Trung tâm đã thực hiện cấm trại một cách nghiêm túc nên giờ chúng tôi đã quen với việc tập luyện trong môi trường gần như hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Thế nên giờ để kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh thì dù tiếp tục cách ly 1-2 tuần thậm chí 1-2 tháng, chúng tôi vẫn chấp hành nghiêm túc và thấy mọi việc vẫn diễn ra bình thường”.

HLV đội tuyển Điền kinh quốc gia Trần Văn Sỹ cũng cho biết: “Với tinh thần mỗi một VĐV là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống Covid-19, chúng tôi luôn chấp hành nghiêm qui định phòng, chống dịch. Dù ảnh hưởng của đại dịch Covid đã làm cho quá trình tập luyện, thi đấu của chúng tôi bị ảnh hưởng nhưng mỗi VĐV là một chiến sĩ nên đều xác định tinh thần cao nhất để vượt qua tất cả”.

Hoàng Quý Phước (ngoài cùng bên trái) và các đồng đội tràn đầy quyết tâm đoạt thành tích tại SEA Games 2021

Với những VĐV thuộc đội tuyển Bơi đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng, dù bể bơi chỉ cách Trung tâm 1 con đường nhưng thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong nửa tháng qua cả đội tuyển Bơi không ra khỏi trung tâm, không xuống nước. Với những VĐV quen tập luyện dưới nước như đội tuyển Bơi, việc tập luyện trên cạn với thời tiết nóng nực quả là không dễ chịu.

“Dịch bệnh trong thời gian qua đã ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội cả trong nước và quốc tế. Cá nhân VĐV Bơi như tôi cũng phải thay đổi việc tập luyện để thích ứng với tình hình mới. Hằng ngày chúng tôi không xuống nước mà thay vào đó là các bài tập bổ trợ ở trên bờ trong đó có bài chạy bộ để giữ gìn thể lực, tăng sức bền. Với các VĐV Bơi, để lấy lại mạch tập luyện và cảm giác nước thì chắc phải sau 2-3 tuần tập luyện trở lại, mới có được”.

Dù tập luyện trong các điều kiện chưa từng có do dịch bệnh nhưng Hoàng Quý Phước và các VĐV vẫn đang đầy quyết tâm tập luyện một cách tốt nhất để sớm trở lại phong độ khi các giải đấu trở lại. “Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ cho mục tiêu cải thiện thành tích tại SEA Games 2021, tổ chức tại Việt Nam”, Hoàng Quý Phước nói đầy quyết tâm.

THU SÂM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top