Bệnh nhân thứ 266 (BN266) là bệnh nhân nữ, 36 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội.
Từ ngày 8-10.3, bệnh nhân đến chăm mẹ tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 12.3, bệnh nhân có biểu hiện ngứa họng. Từ ngày 30.3 bệnh nhân cách ly tại nhà. Ngày 12.4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14.4. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội.
17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2
Cũng trong ngày 14.4, 23 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trong đó, có 17 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, gồm: BN24, BN50, BN87, BN109, BN114, BN115, BN175, BN177, BN186, BN189, BN190, BN199, BN208, BN214, BN220, BN232, BN239.
Ngoài ra, tại Bệnh viện Dã chiến Củ chi (TP.HCM) có 5 bệnh nhân khỏi bệnh, gồm BN92, BN124, BN127, BN143, BN235; Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo Hà Tĩnh có BN146.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hiện đang có 97 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện. Trong đó có 3 ca nặng nguy kịch đang thở máy, lọc máu là: BN19, BN161 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (BN19 đã có tiến triển, dừng được vận mạch, Glassgow 14 điểm); BN91 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh: không sốt, thở máy, theo dõi rối loạn đông máu-Hội chứng HIT; có 5 ca thở ô xy. Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 13 ca; số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 8 ca.
Q.HOA