Số người chết do Covid-19 ở Mỹ vượt ngưỡng 1.000

vho- Số người chết do Covid-19 đã tăng hơn 1.000 trong ngày 25.3. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ có số ca tử vong cao hơn 200 người trong 1 ngày.

Tính tới đêm ngày 25.3, số ca tử vong ở Mỹ là 1.050 người, tăng gần 250 người so với hôm trước. Số ca nhiễm bệnh ở Mỹ cùng ngày tăng gần 15.000 lên gần 69.000 người và Mỹ tiếp tục là nước có số ca lây nhiễm nhiều thứ 3 thế giới.

Số người chết do Covid-19 ở Mỹ vượt ngưỡng 1.000 - Anh 1

Tính đến 25.3, số người chết do Covid-19 ở Mỹ vượt ngưỡng 1.000. Ảnh: AFP

Kể từ ca tử vong đầu tiên được ghi nhận ngày 29.2, tỷ lệ lây nhiễm và tử vong ở Mỹ đã tăng đột biến trong vòng mấy ngày qua. Nhiều bang và thành phố đã áp dụng lệnh yêu cầu người dân ở nhà nhằm hạn chế sự lây lan của vi rút. Tuy nhiên, số ca lây nhiễm vẫn tăng nhanh do số bộ thử vi rút đã được bổ sung và cho kết quả nhanh hơn so với trước đây.

Hiện 7 bang ơ Mỹ đã tuyên bố thảm họa và New York vẫn là bang có tỷ lệ lây nhiễm nghiêm trọng nhất ở Mỹ.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc